Bóng đá Lào liên tiếp 'mất' 3 tuyển thủ quốc gia

Chỉ trong thời gian ngắn liên tiếp có tới 3 tuyển thủ quốc gia Lào phải nhận án phạt cấm thi đấu suốt đời trên phạm vi toàn thế giới do dàn xếp tỷ số trận giao hữu với Hồng Kông (Trung Quốc) năm 2017

AFC quyết mạnh tay với hành vi “bán độ” của các cầu thủ

AFC quyết mạnh tay với hành vi “bán độ” của các cầu thủ

Án phạt nghiêm khắc được Ủy ban Kỷ luật và Đạo đứccủa Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ban hành ngày 31.7 - cáo buộc thủ môn Thipphonexay Inthavongsa "thao túng kết quả" trậngiao hữu Lào gặp Hồng Kông diễn ra ngày 5/10/2017. Theo đó," AFC cấm Inthavongsatham gia mọi hoạt động bóng đá trọn đời".

"Liên đoàn bóng đá Lào (LFF)đã được thông báo về án phạt đối với thủ môn sinh năm 1992 và AFC sẽ đề nghịlên FIFA nhằm mở rộng án cấm lên phạm vi toàn cầu trong thời gian tới", Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức cuaẢFC nhấn mạnh.

Trở lại trận giao hữu quốc tế giưã2 đội khi đó đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về phía Hồng Kông. Hàngthủ của tuyển Lào trận này thi đấu như mơ ngủ, để cho đối phương thoải mái ghibàn. Đội bóng "đất nước triệu voi" còn có 2 lần "cố tình" phạm lỗi trong vòngcấm dẫn đến phạt đền.

Trước đó, cũng liên quan đến trận giao hữu "địnhmệnh" trên, 2 tuyển thủ quốc gia khác của Lào là Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana - đều bịxác định tham gia bán độ. Do đó, vào hồi tháng 2, họ cũng đã phải nhận những ánphạt tương tự từ AFC.

Thời gian vừa qua cả AFC và FIFA đều mạnh tay với cáchành vi không chuẩn mực, đặc biệt với các hành vi liên quan đến dàn xếp tỷ số ởmọi cấp độ giải đấu, lứa tuổi, quốc gia.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bong-da-lao-lien-tiep-mat-3-tuyen-thu-quoc-gia-1596241871963.html