Bóng đá Indonesia lại xảy ra bạo loạn

Cổ động viên hai đội chửi bới, ném gạch đá vào nhau trước khi phá rào để thực hiện xô xát khiến trận đấu phải hoãn để thiết lập lại tình hình an ninh.

"Cổ động viên giải vô địch quốc gia Indonesia lại có một hành động đáng xấu hổ khác, lần này nó xảy ra trong trận PSIS Semarang gặp PSS Sleman tối 2-4", tờ Bola Sport mở đầu bài viết tường thuật sự cố.

Theo tờ báo của Indonesia, trận PSIS Semarang gặp PSS Sleman ban đầu diễn ra suôn sẻ, hai đội chơi cống hiến và có 4 bàn thắng chia đều trong hiệp 1.

Cổ động viên hai đội phá rào, tràn xuống sân và ném gạch đá vào nhau

Cổ động viên hai đội phá rào, tràn xuống sân và ném gạch đá vào nhau

"Nhưng vào cuối hiệp 1, hỗn loạn giữa các cổ động viên hai đội bắt đầu xảy ra. Sự cố trở nên nghiêm trọng khi một số người ném gạch đá vào nhau. Sau đó, cổ động viên PSS Sleman phá rào tiến về phía cổ động viên PSIS Semarang, dẫn đến các vụ va chạm. Nhóm cổ động viên PSIS Semarang sau đó phải tháo chạy ra ngoài để thoát thân", Bola Sport mô tả.

Vụ hỗn loạn khiến trọng tài phải cho trận đấu tạm hoãn. Và chỉ sau khi an ninh được thiết lập, trận đấu mới trở lại và PSIS Semarang ghi liên tiếp 3 bàn để thắng chung cuộc 5-2.

Vụ bạo loạn ở giải vô địch quốc gia Indonesia không gây thiệt hại về người, song tạo hiệu ứng rất xấu, khi đúng 6 tháng trước, giải đấu này xảy ra vụ bạo loạn khiến 135 người thiệt mạng, gây chấn động bóng đá thế giới.

Còn mới đây, Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20-2023 do một số vấn đề liên quan tới chính trị, bao gồm các vụ biểu tình phản đối tại một trong những đại phương đăng cai.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bong-da-indonesia-lai-xay-ra-bao-loan-post535785.antd