Bóng đá hôm nay 31/7: Thương vụ mua Newcastle đổ bể vì những lý do không ngờ; Chủ tịch FIFA bị điều tra tham nhũng

Những tin tức bóng đá thế giới hấp dẫn trong 12 giờ qua trên báo Thế giới & Việt Nam.

Thương vụ mua Newcastle đổ bể vì lý do không ngờ

Câu chuyện chuyển đổi chủ sở hữu của Newcastle đã khiến báo giấy, thời gian qua, tốn không ít giấy mực. Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia với sự hậu thuẫn của Thái tử Mohammed bin Salman đã đồng ý chi 300 triệu bảng để mua lại Newcastle từ ông chủ Mike Ashley.

Với khối tài sản riêng khoảng 7 tỉ bảng, Thái tử Saudi Arabia hứa hẹn sẽ tạo ra sự lột xác cho Newcastle. Nhưng đấy chỉ còn là giấc mơ của CĐV Newcastle bởi thương vụ này đã không thành công như mong đợi.

Thông tin này đã được chính quỹ đầu tư công Saudi Arabia xác nhận. Vì nhiều lý do, họ đã không thể "thôn tính" sân St James Park như kế hoạch. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì từng rất hào hứng với thương vụ này và muốn đưa CLB trở lại vị thế vốn có. Trong quá trình đàm phán kéo dài, thỏa thuận thương mại giữa tập đoàn đầu tư và chủ sở hữu CLB đã hết hiệu lực. Những luận điểm đầu tư của chúng tôi không được xác nhận", trích xác nhận của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia.

Quá trình đàm phán mua lại Newcastle của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia diễn ra trong vòng 17 tuần. Có khá nhiều vấn đề khúc mắc trong thương vụ này. Hồi tháng 1, Saudi Arabia từng bị tố đã làm ngơ trước việc công ty BeoutQ phát lậu trực tiếp các trận đấu ở Premier League.

Ảnh chụp màn hình.

Chủ tịch FIFA bị điều tra tham nhũng

Theo nguồn tin uy tín từ BBC, DW hay Sky Sports…, tòa án Thụy Sĩ vừa tiến hành những thủ tục tố tụng hình sự đầu tiên để điều tra về nghi án tham nhũng liên quan đến Chủ tịch đương nhiệm của FIFA Gianni Infantino và Tổng Chưởng lý Thụy Sĩ Michael Lauber. Một công tố viên đặc biệt đã được tòa chỉ định để đứng đầu cuộc điều tra đặc biệt nghiêm trọng và gây rúng động bóng đá thế giới này.

Hôm 30/7, theo đại diện nhà chức trách, Chủ tịch FIFA Infantino đang phải đối mặt với những cáo buộc về các giao dịch bất thường của ông và Michael Lauber sau khi các công tố viên Thụy Sĩ cho biết họ đã tìm được dấu hiệu của hành vi phạm tội liên quan đến các cuộc gặp gỡ giữa hai người.

Trước đó, Lauber và Infantino bị cáo buộc đã bí mật gặp nhau 3 lần vào năm 2016 và năm 2017 để trao đổi những thông tin mờ ám liên quan đến một phi vụ tham nhũng đình đám. Tuần trước, Michael Lauber đã từ chức Tổng Chưởng lý Thụy Sĩ trong khi văn phòng của ông đang điều tra những nghi án sai phạm kinh tế từ chính FIFA.

Theo hãng tin DW, vị quan chức 54 tuổi này bị tòa án kết luận đã cố tình che đậy những cuộc gặp gỡ bí mật với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và nói dối các giám sát viên của mình ở tòa án tư pháp Thụy Sĩ. Theo tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung (SZ) và tờ Lucaserner Zeitung (Thụy Sĩ), một trong những cuộc "đi đêm" đó diễn ra tại khách sạn Schweizerhof ở Bern (Thụy Sĩ) vào ngày 16/6/2017. Dù Michael Lauber đã đệ đơn từ chức nhưng ông sẽ chỉ chính thức hết nhiệm kỳ đảm nhận vai trò Tổng Chưởng lý Thụy Sĩ vào ngày 31/8 tới.

Việt Nam sẽ đăng cai vòng bảng AFC Cup

Chiều 30/7, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định chọn Việt Nam là nơi đăng cai các trận đấu còn lại ở bảng F và G tại AFC Cup 2020. Đây là hai bảng đấu có sự góp mặt của hai đại diện Việt Nam là TP. HCM và Than Quảng Ninh.

Cụ thể, 6 trận đấu còn lại của bảng F (gồm các đội CLB TP. HCM, Yangon United, Hougang United Lao Toyota) sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất. Trong khi đó, các trận ở bảng G (gồm Ceres–Negros, Than Quảng Ninh, Svay Rieng, Bali United) diễn ra ở sân Cẩm Phả. Các trận đấu này sẽ được tổ chức từ ngày 23-29/9.

Hiện tại, cả hai đội Việt Nam đều sáng cửa đi tiếp. CLB TP. HCM dẫn đầu bảng F với 7 điểm sau 3 trận, bằng điểm với Yangon United và hơn đội xếp thứ 3 là Hougang United 4 điểm. Tại bảng G, Than Quảng Ninh đứng thứ 2 với 4 điểm, kém Ceres–Negros. Tuy nhiên, Ceres–Negros đang đứng trước bờ vực phá sản và có thể giải thể.

Theo quy định, 3 đội dẫn đầu bảng và đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào bán kết khu vực Đông Nam Á. Đội vô địch khu vực Đông Nam Á sẽ lọt vào bán kết liên khu vực.

Lễ bốc thăm vòng bán kết liên khu vực sẽ diễn ra vào ngày 27/8. Trận bán kết khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/10 (chỉ đá 1 lượt, thay vì lượt đi lượt về như mọi năm). Trận chung kết khu vực Đông Nam Á cũng diễn ra 1 lượt vào ngày 4/11.

Trận chung kết toàn giải (giữa đội chiến thắng khu vực Đông Á và đội chiến thắng khu vực Tây Á) sẽ diễn ra vào 12/12.

Tuệ Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bong-da-hom-nay-317-thuong-vu-mua-newcastle-do-be-vi-nhung-ly-do-khong-ngo-chu-tich-fifa-bi-dieu-tra-tham-nhung-120564.html