Bóng đá hôm nay 18/8: Barca thay thuyền trưởng; Sản phẩm 'hỏng' của Man Utd lập kỳ tích ở Inter

Những tin tức bóng đá thế giới hấp dẫn trong 12 giờ qua trên báo Thế giới & Việt Nam.

Koeman ký hợp đồng 2 năm với Barca

Hợp đồng có thời hạn 2 năm dự kiến sẽ hoàn tất và ký trong vài ngày tới. Tuy nhiên, việc có gia hạn cho mùa giải tiếp theo hay không lại phụ thuộc và Tân Chủ tịch của Barca.

Theo nhà báo Achraf Ben Ayad, Tổng Giám đốc Oscar Brau của Barca đã tới Amsterdam và hai bên đã đồng ý về thời hạn hợp đồng ban đầu là 2 mùa giải nhưng mức lương vẫn chưa được chốt. NHM Barca hy vọng Brau có thể hoàn tất đàm phán với Koeman và thông báo việc ký hợp đồng càng sớm càng tốt.

Sau khi đạt được thỏa thuận cuối với Barca, Koeman sẽ thông báo từ chức HLV trưởng của ĐT Hà Lan. Trong hợp đồng của Koeman với LĐBĐ Hà Lan có điều khoản ông có thể được phép rời đi nếu nhận được lời đề nghị của Barca.

Koeman từng tuyên bố: “Được dẫn dắt CLB Barcelona là giấc mơ của tôi”. Tuy nhiên, sau sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy, đến nay, ông chưa thực sự thành công trong sự nghiệp HLV khi từng làm việc ở Ngoại hạng Anh và đều bị sa thải ở 2 CLB Southampton giai đoạn 2014-2016 và Everton 2016-2017.

Từ khi về dẫn dắt tuyển Hà Lan năm 2018 đến nay, cựu danh thủ này mới phần nào lấy lại uy danh khi giúp “Cơn lốc màu da cam” lọt vào vòng chung kết EURO 2020 nhưng bị hoãn sang năm 2021.

Dẫn dắt Barca sẽ là thử thách rất lớn cho Koeman trong bối cảnh phải tìm lại động lực và tinh thần cho các cầu thủ sau cú sốc thua Bayern 2-8 ở tứ kết Champions League mới đây, cũng như nhiệm vụ giữ chân siêu sao Messi và ổn định nội tình đội bóng xứ Catalan đang khủng hoảng nghiêm trọng.

Sản phẩm "hỏng" của Man Utd lập kỳ tích ở Inter

Tiền đạo người Bỉ thiết lập những cột mốc ghi bàn mới cho Inter Milan sau cú đúp giúp Nerazzurri đè bẹp Shakhtar Donetsk 5-0 để tiến vào chung kết Europa League mùa này.

Cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của Inter trước Shakhtar Donetsk tại bán kết giúp Lukaku nối dài chuỗi trận ghi bàn tại Europa League lên con số 10. Theo trang chủ UEFA Europa League, không có chân sút nào đạt được thành tích này như tiền đạo người Bỉ.

Hai bàn thắng này cũng giúp Lukaku nâng số pha lập công trong mùa giải đầu tiên cho Inter lên 33. Chân sút người Bỉ giờ chỉ kém Ronaldo "béo, người nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong mùa giải đầu tiên của Inter với 34 bàn vào mùa giải 1997/98.

Chân sút người Brazil khi ấy cũng có 33 bàn trước trận chung kết. Inter thắng 3-0 Lazio và lên ngôi năm đó. Ronaldo là người chơi hay nhất trận và ghi 1 bàn để kết thúc mùa giải với 34 bàn.Lukaku sẽ còn trận chung kết với Sevilla vào rạng sáng 22/8 để cân bằng kỷ lục của "Người ngoài hành tinh". Điều trùng hợp là vào năm 1998, Ronaldo "béo" cùng Inter vào chung kết UEFA Cup, tiền thân của Europa League.

Trước Shakhtar Donetsk, Lukaku chơi nổi bật. Anh ghi 2 bàn sau các cú sút trong vùng cấm. Bàn đầu tiên được thực hiện ở phút 78 sau đường chuyền của Lautaro Martinez. Bàn thứ hai đến sau đó 6 phút. Lần này chân sút người Bỉ nhận bóng từ gần giữa sân trước khi bứt tốc xuống vùng cấm ghi bàn ấn định tỷ số 5-0.

Tại Europa League mùa này, Lukaku có 6 bàn sau 5 trận, kém người dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" là Bruno Fernandes của Man Utd 2 bàn.

Tuệ Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bong-da-hom-nay-188-barca-thay-thuyen-truong-san-pham-hong-cua-man-utd-lap-ky-tich-o-inter-121807.html