Bóng đá Hà Lan và sự trỗi dậy từ vực thẳm

Virgil van Dijk, Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt đưa Hà Lan thành quốc gia có nhiều cầu thủ nhất trong danh sách đề cử giải FIFA The Best.

Đó còn hơn cả một lời khẳng định cho ngày trở lại của Hà Lan ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá thế giới. Pháp sau một năm huy hoàng với chức vô địch World Cup đã chỉ còn Kylian Mbappe trong danh sách đề cử. Chủ nhân của chức vô địch Copa America Brazil thậm chí không có đại diện nào.

Tương lai của bóng đá Hà Lan

Những gì mà Van Dijk, De Jong hay De Ligt làm được trong hơn một năm qua có thể khiến cả thế giới bất ngờ. Song với những người hâm mộ bóng đá Hà Lan, thành công mà cả 3 có được hoàn toàn xứng đáng với tài năng kiệt xuất, nghị lực và cả sự cố gắng của từng người.

Không một quốc gia nào đóng góp nhiều cầu thủ trong danh sách đề cử giải FIFA The Best như Hà Lan. Ảnh: Oranje.

Không một quốc gia nào đóng góp nhiều cầu thủ trong danh sách đề cử giải FIFA The Best như Hà Lan. Ảnh: Oranje.

Van Dijk hay cỡ nào trước khi gia nhập Liverpool? Tờ Telegraph mới đây vừa khui ra câu chuyện về Antonio Conte khi còn dẫn dắt Chelsea. Nhà cầm quân người Italy đã cố gắng trong tuyệt vọng để mang Van Dijk về sân Stamford Bridge.

Conte còn kêu gọi phần còn lại phải giữ người trước Man City, và quả quyết rằng nếu Pep Guardiola có được Van Dijk trong đội ngũ, The Citizens chắc chắn sẽ vô địch Premier League và thiết lập sự thống trị ở giải đấu đầy khắc nghiệt này.

Man City đúng là đã không có được Van Dijk, thay vào đó là Liverpool. Đội chủ sân Anfield chấp nhận bỏ ra 76,5 triệu bảng để đưa trung vệ sinh năm 1991 về từ Southampton ngay trong mùa đông 2018.

Để rồi Van Dijk chính là nhân tố tối quan trọng trong đội hình Liverpool bám đuổi Man City đến phút cuối cùng tại Premier League 2018/19 cùng thành tích phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu.

Van Dijk là nhân tố tối quan trọng trong thành công của Liverpool. Ảnh: Getty.

HLV Ronald Koeman từng quả quyết rằng Van Dijk không hề chơi hay lên khi gia nhập Liverpool. Trung vệ này đã duy trì đẳng cấp chơi bóng cực cao như thế khi vẫn còn ở Southampton sau thời gian nỗ lực không ngừng. Vấn đề chỉ là cả thế giới không chú ý tới Van Dijk, và khi số 4 bùng nổ ở Liverpool, tất cả coi anh như một phát hiện trên trời rơi xuống.

Với De Jong và De Ligt, mọi thứ cũng tương tự. Cả hai đều là những nhân tố ưu tú của lò đào tạo Ajax. De Jong đã được báo chí đề cập tới từ khá lâu trước khi Ajax hất cẳng cả Real Madrid lẫn Juventus khỏi UEFA Champions League.

Ngôi sao sinh năm 1996 được mô tả là một trong những tiền vệ kiến thiết lùi sâu hay nhất của bóng đá Hà Lan và có thể vươn tới đẳng cấp của những Wesley Sneijder hay Arjen Robben.

Trong mùa hè 2018, De Jong từng được liên hệ để chuyển tới Man City. Tuy nhiên, De Jong đã chọn ở lại Ajax khi thấy thời khắc của mình vẫn chưa tới. Sau cùng, Ajax của De Jong còn tiến xa hơn cả Man City tại Champions League, còn anh trở thành hợp đồng bom tấn của Barca khi mùa giải còn chưa kết thúc.

De Ligt là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ajax. Khi còn tập luyện cùng đội trẻ, De Ligt từng được đẩy lên chơi tiền vệ nhằm có được khả năng kiểm soát không gian xung quanh mình và sở hữu tư duy của một cầu thủ đọc trận đấu ngay từ hàng phòng ngự.

De Ligt, De Jong đưa Ajax giành cú đúp danh hiệu và lọt vào tới bán kết Champions League. Ảnh: Getty.

Khi De Ligt chuẩn bị lên đường gia nhập Juventus, Fabio Capello cũng nhấn mạnh rằng nếu Juve có De Ligt, cuộc đua vô địch Serie A coi như kết thúc.

“De Ligt đang là trung vệ hay nhất thế giới. Với anh ta, CLB có thể phòng ngự với 2 người, giải phóng vai trò của những hậu vệ biên, như Ajax đã làm trong mùa giải vừa rồi. Có De Ligt, Juve như trúng số độc đắc vậy”, nhà cầm quân người Italy quả quyết.

Sở hữu cả Van Dijk, De Jong lẫn De Ligt, tương lai rõ ràng đang mở ra trước mắt ĐT Hà Lan trong bối cảnh chỉ một năm nữa là Euro 2020 sẽ khởi tranh.

Sự trỗi dậy màu da cam

Sự vươn dậy của bóng đá Hà Lan không chỉ nằm trong đôi chân của những Van Dijk, De Ligt hay De Jong. HLV Erik ten Hag cũng đã lọt vào danh sách đề cử những HLV hay nhất mùa giải sau mùa giải thành công vượt bậc cùng Ajax.

Đội bóng đá nữ Hà Lan cũng đã lọt vào tới trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử. Chân sút Viviane Mediema được đề cử giành giải FIFA The Best cho những nữ cầu thủ hay nhất.

HLV Erik ten Hag đưa Ajax trải qua mùa giải thành công tuyệt vời. Ảnh: Getty.

Sự vùng dậy của quốc gia dưới mực nước biển ở chính vào thời điểm mọi thứ tưởng chừng như đi xuống đáy một lần nữa chứng minh rằng cái tên Hà Lan không thể bị gạch khỏi bản đồ bóng đá thế giới.

Tư tưởng, triết lý của của Johan Cruyff thông qua việc đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống xuyên suốt từ cấp độ nhi đồng đến cầu thủ trưởng thành, hay việc buộc cầu thủ trẻ phải đá chân trần ở sân bê tông nhằm rèn giũa khả năng đứng vững vẫn là lý tưởng ở bóng đá hiện đại.

Hà Lan đã vắng mặt ở Euro 2016 và World Cup 2018 vì cuộc khủng hoảng thế hệ, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng. Van Dijk, De Jong, De Ligt, HLV Erik ten Hag và ĐT nữ Hà Lan là những ví dụ khiến xứ sở hoa tulip có quyền ưỡn ngực tự hào vào lúc này và có thể là cả nhiều năm nữa.

Thất bại sau cùng chỉ là cách để bóng đá Hà Lan cho tất cả thấy họ có thể trở lại mạnh mẽ đến thế nào.

Ajax tri ân cựu đội trưởng 19 tuổi De Ligt Trên mạng xã hội, Ajax Amsterdam nói lời cảm ơn tới Matthijs de Ligt, người đội trưởng 19 tuổi vừa chuyển sang Juventus với giá chuyển nhượng 75 triệu euro (chưa kể phụ phí).

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bong-da-ha-lan-va-su-troi-day-tu-vuc-tham-post973497.html