Bóng đá Đông Nam Á dùng cầu thủ nhập tịch hướng đến ngôi vô địch AFF Cup 2018

Tiếp sau Philippines sử dụng rất nhiều cầu thủ gốc châu Âu để mơ về ngôi vô địch AFF Cup, đến lượt Indonesia cũng mở đường cho nhiều cầu thủ gốc nước ngoài gia nhập đội tuyển nước mình, với tham vọng lên đầu giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Đội hình của đội tuyển Indonesia tham dự 2 trận giao hữu quốc tế với Mynmar vào ngày 9/10 và Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 16/10 tới đây sẽ có 3 cầu thủ gốc nước ngoài, đó là tiền vệ Stefano Lilipaly (gốc Hà Lan), tiền vệ Esteban Vizcarra (gốc Argentina) và tiền đạo Alberto Goncalves (Brazil).

Trong số này Stefano Lilipaly và Alberto Goncalves đã tham dự Asiad 2018 vừa qua cùng đội bóng xứ vạn đảo, và họ đều thi đấu nổi bật trong thành phần đội tuyển Olympic Indonesia. Stefano Lilipaly thậm chí còn được xem là cầu thủ hay nhất của đội tuyển Indonesia ít năm trở lại đây.

Riêng Esteban Vizcarra chỉ vừa được gọi vào đội tuyển Indonesia lần đầu tiên, và đích đến của anh có lẽ là hướng đến AFF Cup vào cuối năm nay.

Stefano Lilipaly (gốc Hà Lan) là ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Indonesia ít năm qua

Điểm chung giữa 3 cầu thủ nói trên là họ đều đến từ các nền bóng đá thiên về kỹ thuật và tốc độ, gồm Hà Lan, Argentina và Brazil, phục vụ cho lối chơi chung của đội tuyển Indonesia là chuộng lối đá tấn công, chuộng kỹ thuật và đá nhanh.

Có một điềm đáng chú ý ở chỗ Indonesia dù luôn được đánh giá là đội bóng mạnh tại Đông Nam Á, nhưng họ chưa bao giờ vô địch AFF Cup. Về điểm này, đội bóng xứ vạn đảo kém hơn so với Thái Lan, Singapore, Malaysia và Việt Nam, những đội bóng đã xưng vương trong làng cầu Đông Nam Á.

Ở lần giải gần nhất, Indonesia vào đến trận chung kết, sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam tại bán kết. Nhưng khi đó, đội bóng của HLV Alfred Riedl thua Thái Lan trong 2 lượt trận đấu cuối cùng của giải năm 2016.

Năm nay, với việc tăng cường nhiều hơn cầu thủ nhập tịch đến từ các nền bóng đá la-tinh như Brazil và Argentina, Indonesia dĩ nhiên muốn làm hơn thành tích Á quân kỳ giải lần trước.

Với Philippines, đội này lại chuộng cầu thủ có dòng máu châu Âu cho đội tuyển quốc gia. Rất nhiều tuyển thủ Philippines hiện nay sinh ra tại Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, như tiền đạo chủ lực Phil Younghusband, tiền đạo Angel Guirado, tiền vệ Curt Dizon, tiền vệ Manuel Ott, hậu vệ Junior Munoz, hậu vệ Carli de Murga, hay thủ môn Neil Etheridge.

Thủ môn Neil Etheridge của đội tuyển Philippines vốn sinh ra tại Anh, và đang khoác áo CLB nổi tiếng Cardiff City của Xứ Wales

Vì chủ yếu sử dụng các cầu thủ sinh ra tại châu Âu, nên thể hình là ưu thế lớn của Philippines so với các đội bóng khác tại Đông Nam Á.

Philippines cũng có những gương mặt đang thi đấu ở các nền bóng đá có đẳng cấp khá như thủ môn Neil Etheridge đang khoác áo CLB nổi tiếng Cardiff City của xứ Wales, tiền vệ Daisuke Sato đang chơi bóng tại giải nhà nghề Romania cho CLB Sepsi Sfantu Gheorghe.

Ở đẳng cấp thấp hơn một chút, họ có Amin Nazari đang khoác áo đội Mariehamn của Phần Lan, và John-Patrick Straub chơi cho CLB Erzgebirge Aue thuộc giải hạng dưới của Đức.

Với lực lượng như thế, Philippines đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018 có lẽ cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá trong khu vực vẫn có thể tham khảo “vết xe đổ” của đội bóng đi tiên phong trong việc sử dụng cầu thủ gốc nước ngoài cho đội tuyển quốc gia là Singapore.

Dù đã 4 lần vô địch AFF Cup, đều từ chính sách “ngoại hóa” đội tuyển quốc gia, nhưng Singapore hiện tại không còn mặn mà với việc nhập tịch cho cầu thủ ngoại, vì việc nhập tịch đấy chỉ giải quyết chuyện thành tích nhất thời, trong khi nền bóng đá Singapore nói chung vẫn giẫm chân tại chỗ sau ngần ấy năm, thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi.

Mặt khác, 2 nền bóng đá không sử dụng chính sách dùng cầu thủ nhập tịch là Thái Lan và Malaysia lại là 2 nền bóng đá được đánh giá là mạnh và ổn định nhất Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam cấp độ đội tuyển cũng không dùng cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn có những bước tiến đáng kể trong năm 2018, vẫn làm thổn thức người hâm mộ bóng đá toàn châu Á từ đầu năm đến giờ.

THIỆN NHÂN (dantri.com.vn)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bong-da-dong-nam-a-dung-cau-thu-nhap-tich-huong-den-ngoi-vo-dich-aff-cup-2018-post227830.html