Bóng đá: Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đại chiến hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Theo dự kiến, chiều nay (31/8), Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ có bước kiểm tra cuối trước khi HLV trưởng Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ để lên đường sang Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 với đội bóng này vào ngày 5/9.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đại chiến hấp dẫn nhất Đông Nam Á với chủ nhà Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đại chiến hấp dẫn nhất Đông Nam Á với chủ nhà Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan là rất lớn, lớn hơn nhiều so với khi chúng ta đá với Malaysia, Indonesia hay bất kỳ đối thủ nào khác. Đó cũng là áp lực mà các cầu thủ Việt Nam phải đối mặt.

Nhìn vào danh sách được triệu tập lần này, tuyển Việt Nam đang có rất nhiều lựa chọn cho vị trí cao nhất trên hàng công. HLV Park Hang-seo hẳn sẽ rất yên tâm khi các chân sút của tuyển Việt Nam đều đang có phong độ cao.

Ở hàng tiền vệ, tuyển Việt Nam cũng đang sở hữu những cầu thủ có khả năng dứt điểm từ xa và sút phạt cố định tốt như Xuân Trường, Quang Hải. Những cầu thủ này đều đã ghi những “siêu phẩm” ở những trận gần đây ở V-League hay đấu trường AFC Cup.

Đấu với đội tuyển Thái Lan, nhất là lại trên sân khách, đội tuyển Việt Nam cần phải có bàn thắng, để ít nhất có một trận hòa trên sân khách. Nếu hàng công không thể hoàn thành được nhiệm vụ ghi bàn, khi đó hàng phòng ngự vốn chắp vá như hiện nay sẽ chịu áp lực vô cùng lớn.

HLV Park Hang-seo có duyên đối đầu với bóng đá Thái Lan, khi ở tất cả 3 lần gặp nhau gần nhất, các đội bóng của Việt Nam mà chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt đều có chiến thắng.

Có lẽ, kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, chưa bao giờ chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo lại đối mặt với những khó khăn về vấn đề lực lượng, đặc biệt là ở hàng phòng ngự như hiện tại. Ở vị trí trung vệ, khoảng trống của Đình Trọng rõ ràng là bài toán khó với thầy Park. Hai hậu vệ cánh luôn được tin dùng là Văn Hậu và Trọng Hoàng bị chấn thương đã tập trở lại, nhưng có lẽ khó mà đạt phong độ tốt nhất.

Bên cạnh đó, Thái Lan đang cho thấy quyết tâm của mình khi đang thay đổi nhiều thứ từ băng ghế huấn luyện, cầu thủ... trong khi đó tuyển Việt Nam vẫn gần như mang toàn bộ những quân bài quen thuộc từ AFF Cup cho đến Asian Cup, King’s Cup cho trận đấu tới đây. Điều đó có nghĩa, về phương diện thông tin và sự đột biến về lối chơi, sơ đồ chiến thuật, con người, rõ ràng đội bóng của HLV Park Hang-seo gần như không thay đổi và điều này sẽ “giúp” Thái Lan biết cách tìm ra phương án hữu hiệu nhất khắc chế tuyển Việt Nam.

Ở kỳ World Cup trước, Thái Lan là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên loạt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 (12 đội tuyển mạnh nhất châu Á).

Để thua Việt Nam trong suốt 2 năm qua ở mọi cấp độ ĐTQG khác nhau, vậy nên giới chuyên môn, truyền thông, người hâm mộ Thái Lan đang kỳ vọng đội nhà sẽ có được chiến thắng đầu tiên trước Việt Nam ở trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đây chắc chắn là động lực để chủ nhà đặt quyết tâm ở trận đấu này.

Gặp Thái Lan chưa khi nào dễ chịu với tuyển Việt Nam, đặc biệt là khi thi đấu trên sân của chính đối thủ. Khó khăn là điều rõ ràng, nhưng với những gì đã thể hiện trong đợt tập trung lần này, thầy trò HLV Park Hang-seo đang cho thấy sự chuẩn bị tốt nhất để giúp đội nhà một lần nữa đánh bại Thái Lan ở trận đấu diễn ra vào ngày 5/9 tới đây.

Theo kế hoạch, ngày 1/9, đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Bangkok. Thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm 4 ngày để làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi bước vào trận đại chiến hấp dẫn nhất Đông Nam Á với chủ nhà Thái Lan.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/bong-da-doi-tuyen-viet-nam-san-sang-cho-tran-dai-chien-hap-dan-nhat-dong-nam-a-20190831141352153.htm