Bóng đá có được thiên vị?

Lần đầu tiên đứng đầu trong danh sách VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc của năm đều là bóng đá (Nguyễn Văn Quyết và HLV vô địch V.League Trương Việt Hoàng (vị trí thứ 2 cũng thuộc về HLV Đoàn Kim Chi của đội nữ TP.HCM). Đây là điều chưa từng có, ngay cả trong năm 2018 mà môn thể thao vua đại thành công với kỳ tích á quân U.23 châu Á và vô địch AFF Cup. Trong khi năm 2020, bóng đá Việt Nam không tham gia sự kiện quốc tế nào.

cầu thủ Văn Quyết

cầu thủ Văn Quyết

Rõ ràng dù đoạt Quả bóng vàng nhưng xét về thành tích Văn Quyết không thể hơn người về nhì là võ sĩ quyền anh Nguyễn Văn Đương, HCĐ Cúp thế giới, giành vé dự Olympic. Hay các VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (4 HCV, phá KLQG đã tồn tại suốt 17 năm), Lê Tú Chinh (5 HCV quốc gia); bơi lội Nguyễn Huy Hoàng (5 HCV quốc gia, đạt 2 chuẩn Olympic)…

Sở dĩ có sự “bất công” này là bởi thể thức của cuộc bầu chọn. Thay vì chọn từng cái tên cho các vị trí số 1, 2, 3… và BTC sẽ tính điểm (ví dụ như giải thưởng Quả bóng vàng người được bầu vào vị trí thứ nhất được 3 điểm, thứ 2 được 2 điểm, thứ 3 được 1 điểm…), thì các lá phiếu chỉ chọn chung 10 VĐV trong danh sách 28 đề cử. Thế là đại diện bóng đá có tên trong nhiều phiếu nhất nên cũng có điểm cao nhất. Là cuộc bầu chọn mang tầm cỡ quốc gia, để chính xác nên chăng tiến hành 2 vòng, đầu tiên là chọn 10 gương mặt tiêu biểu và trên cơ sở đó sẽ bầu VĐV xuất sắc nhất năm.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/bong-da-co-duoc-thien-vi-3040740/