Bóng đá châu Âu rung chuyển vì Super League

Đêm 18/4, thượng tầng bóng đá châu Âu rung chuyển với thông tin 15 đội bóng hàng đầu quyết định thành lập một giải đấu mới. Giải đấu mang tên European Super League chắc chắn sẽ phá vỡ cấu trúc của UEFA và đẩy các bên vào những xung đột chưa từng có.

The Super League đang tạo cuộc chiến giữa UEFA và các CLB lớn tại châu Âu (ảnh: Guardian)

The Super League đang tạo cuộc chiến giữa UEFA và các CLB lớn tại châu Âu (ảnh: Guardian)

Theo một kế hoạch đầy táo bạo, giải Super League sẽ bao gồm 20 đội bóng danh tiếng và giàu có nhất cựu lục địa. Sẽ có 15 đội tham dự với tư cách thành viên sáng lập, và 5 đội còn lại được xét theo yếu tố thành tích ở thời điểm kết thúc mỗi mùa bóng. Được biết, riêng nước Anh đã có tới 6 đội đồng ý tổ chức giải đấu mới, đó chính là Big Six bao gồm Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd, Arsenal, Tottenham. Ngoài ra, các CLB sáng lập khác còn có Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid của Tây Ban Nha, cùng AC Milan, Inter Milan và Juventus tới từ Italia. Ba cái tên còn lại chưa được công bố, nhưng người ta chắc chắn sẽ chờ đợi các đại diện hùng mạnh nhất của Đức, Pháp, Hà Lan hay Bồ Đào Nha xuất hiện. Đó là Bayern Munich, PSG, Ajax hoặc FC Porto.

Hiện tại, nhóm sáng lập vẫn chưa xác định thời điểm khởi tranh Super League. Tuy nhiên, Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez đã được bầu làm Chủ tịch giải đấu, vị trí Phó Chủ tịch được dành cho ông Andrea Agnelli, Chủ tịch đương nhiệm của Juventus. Dự kiến, giải đấu mới sẽ bắt đầu từ tháng 8 hàng năm và kết thúc vào tháng 5. Về thể thức, các đội bóng sẽ được chia làm 2 bảng đá vòng tròn 2 lượt tính điểm, tương tự như thể thức tại Champions League. Ba đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ có suất vào vòng knock-out, và 4 đội cuối mỗi bảng sẽ đá play-off để tìm ra đủ 8 cái tên đá tứ kết. Các trận đấu từ tứ kết Super League vẫn không khác 2 giải đấu hàng đầu ở châu Âu hiện tại, đó là các trận loại trực tiếp 2 lượt, và tới chung kết sẽ chỉ có một trận duy nhất tại sân trung lập.

Nếu Super League thực sự có thể diễn ra, đó có thể xem là giải đấu rất hấp dẫn với những tên tuổi hàng đầu. Nó cũng sẽ là một cỗ máy in tiền khổng lồ với sức hút về bản quyền truyền hình cũng như tầm ảnh hưởng tới truyền thông, người hâm mộ toàn cầu. Tuy nhiên, với kế hoạch diễn ra vào giữa tuần, các cuộc so tài của 20 CLB hàng đầu sẽ đồng nghĩa với việc Liên đoàn bóng đá châu Âu phải xóa sổ cả Champions League lẫn Europa League. Ngoài ra, tất cả các giải VĐQG cũng sẽ mất đi tính cạnh tranh để giành suất dự các giải đấu hàng đầu cấp châu lục. Theo tuyên bố từ tân Chủ tịch Florentino Perez, các thành viên sẽ quyết tâm ở mức cao nhất để đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ về một giải đấu tầm cỡ thế giới. Nhưng mọi thứ dĩ nhiên không hề đơn giản như vậy!

Ngay lập tức, UEFA đã có những phản hồi được xem khốc liệt chưa từng có với ý tưởng về một Super League có tính đối lập với truyền thông. Trước viễn cảnh phải bước vào cuộc chiến với giải đấu dự báo sẽ có giá trị lên tới 6 tỷ USD, thượng tầng của bóng đá châu Âu đưa ra 2 tuyên bố gây sốc. Thứ nhất, bất cứ đội bóng nào tham gia Super League sẽ đều bị cấm thi đấu ở tất cả các giải đấu quốc nội, châu Âu và toàn thế giới trong hệ thống của FIFA. Thứ hai, liên quan tới các cá nhân, mọi cầu thủ thi đấu ở giải đấu mới sẽ bị cấm khoác áo đội tuyển quốc gia. Chỉ cần 2 mức phạt nói trên, dễ thấy các CLB đã có thể lâm vào ngõ cụt. Ngay cả khi 20 đại gia của cựu lục địa quyết tâm triển khai giải đấu, nhiều khả năng cũng sẽ có không ít ngôi sao từ chối thi đấu. Đó là chưa kể đến việc bị tẩy chay khỏi giải VĐQG sẽ là thảm họa đối với bất cứ đội bóng nào.

Châu Âu đang rung chuyển trước cuộc Big Bang chưa rõ lối thoát. Rất có thể các bên sẽ cần đến bàn tay phán xử từ FIFA hay cả trọng tài quốc tế./.

HC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/bong-da-chau-au-rung-chuyen-vi-super-league-578771.html