Bóng đá châu Âu 'run rẩy' vì Covid-19

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố tạm ngừng tất hoạt động thể thao ở Italy, bao gồm các trận đấu ở Giải vô địch quốc gia Italy (Serie A) do sự bùng phát và lây lan khủng khiếp của dịch Covid-19 ở nước này.

Các sự kiện thể thao, bao gồm Serie A, sẽ phải dừng vô thời hạn bởi dịch Covid-19

Các sự kiện thể thao, bao gồm Serie A, sẽ phải dừng vô thời hạn bởi dịch Covid-19

Serie A bị hoãn vô thời hạn

Hiện tại, Italy là ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu với hơn 9.000 trường hợp bị nhiễm và hơn 400 người đã tử vong. Chỉ trong ngày hôm qua, nước này xác nhận đã có tới hơn 2.000 ca nhiễm bệnh. Trước tốc độ lây lan khủng khiếp của dịch Covid-19 ở nước này, chính phủ Italy quyết định hoãn toàn bộ các sự kiện thể thao, bao gồm giải vô địch quốc gia Serie A.

“Không có lý do tại sao các sự kiện thể thao nên tiếp tục, bao gồm các giải bóng đá. Bảo vệ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của mọi người”, ông Conte nói trong một cuộc họp báo ở Rome. Quyết định được thủ tướng Italy đưa ra, sau khi Ủy ban Olympic của Italy (CONI) đề nghị chính phủ hoãn tất cả các sự kiện thể thao ở nước này, ít nhất cho đến ngày 3/4.

Trước đó, sau những gián đoạn liên tục, Ban tổ chức Serie A quyết định các trận đấu được tổ chức trên sân không khán giả. Cuối tuần trước, 6 trận bị hoãn ở vòng 26 diễn ra trong các sân vận động đóng kín cửa, bao gồm “đại chiến” giữa Juventus và Inter. Tuy nhiên, trước sự lây lan khủng khiếp của dịch Covid-19. Serie A đã bị đình chỉ vô thời hạn.

Không chỉ các sự kiện thể thao, toàn bộ các hoạt động ở nước Italy được đặt dưới lệnh phong tỏa cho đến đầu tháng 4. Đây là một biện pháp chưa từng có để chống dịch Covid-19 ở nước này.

Bundesliga, Ligue 1“run rẩy”

Không chỉ Italy, dịch Covid-19 đã tấn công toàn châu Âu với toàn bộ 27 quốc gia được xác định đã có ca nhiễm. Dù không bùng phát dữ dội như ở Italy, các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đều đặt dưới tình trạng “báo động” vì dịch Covid-19.

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Pháp đã ra quyết định các trận đấu tại Ligue 1 sẽ thi đấu trên sân không có khán giả, ít nhất đến ngày 15/4. Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp Roxana Maracineanu cho biết, các câu lạc bộ có quyền chọn việc đóng cửa sân vận động không khán giả hoàn toàn, hoặc giới hạn số lượng cổ động viên ở mức 1.000 người. Hiện tại, Pháp đang được coi là ổ dịch lớn thứ 2 tại châu Âu, chỉ sau Italy.

Vào cuối tuần trước, trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Strabourg ở vòng 28 Ligue 1 đã bị hoãn. Trong khi đó, trận đấu vòng 16 đội Champions League giữa Paris Saint-Germain và Borussia Dortmund trên sân Công viên các Hoàng tử vào rạng sáng ngày 12/3 sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Trong khi đó, Bundesliga, giải vô địch quốc gia Đức, cũng tổ chức trên sân không khán giả. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Y tế Đức Jen Spahn kêu gọi hủy bỏ các sự kiện có trên 1.000 người tham dự. Không chỉ bóng đá, các giải đấu thể thao khác ở Đức như khúc côn cầu, bóng rổ, bóng ném và bóng chuyền, thu hút rất đông người tham dự, sẽ bị hủy bỏ hoặc diễn ra trên sân không khán giả.

Giải Premier League mới đây áp dụng các biện pháp đặc biệt để phòng tránh dịch Covid-19. Theo đó, Ban tổ chức giải đấu số một nước Anh ra lệnh cấm tất cả các cầu thủ, trọng tài và nhân viên bắt tay nhau trong thời gian trước và sau trận đấu. Không loại trừ khả năng Premier League cũng diễn ra trên các sân vận động không có khán giả, nếu tình hình dịch Covid-19 phức tạp hơn.

Trong khi đó, ban tổ chức La Liga đang cân nhắc khả năng đóng cửa các sân vận động. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã thông báo sẽ đóng kín cửa sân trong các trận đấu của các CLB nước này với những đối thủ từ Italy ở cúp châu Âu (2 trận Valencia - Atalanta ở Champions League và Getafe - Inter ở Europa League).

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/bong-da-chau-au-run-ray-vi-covid19-1618734.tpo