Bóng đá châu Âu điên đảo: Man City, Bayern thua đậm, MU hết trận vẫn có phạt đền

Bóng đá châu Âu chứng kiến nhiều trận đấu có kết quả khó tin khi Bayern đứt mạch bất bại, Man City thua tan nát còn MU, Chelsea phải chật vật để có điểm.

Giải Ngoại hạng Anh và Bundesliga đã chứng kiến nhiều cú sốc khi các đại gia như Manchester City, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Chelsea đồng loạt mất điểm, còn Manchester United thắng theo cách "vô tiền khoáng hậu" khi được hưởng phạt đền dù trọng tài đã thổi còi mãn cuộc.

Trận đấu giữa Brighton và MU khởi đầu cho hai ngày cuối tuần đáng nhớ của bóng đá châu Âu. Quỷ đỏ để đối thủ lấn lướt hoàn toàn, vượt lên dẫn trước 1 bàn, sút 5 lần trúng cột dọc, xà ngang khung thành.

Trận đấu giữa Brighton và MU khởi đầu cho hai ngày cuối tuần đáng nhớ của bóng đá châu Âu. Quỷ đỏ để đối thủ lấn lướt hoàn toàn, vượt lên dẫn trước 1 bàn, sút 5 lần trúng cột dọc, xà ngang khung thành.

Brighton đã chơi cực hay trước MU. Đội chủ sân Amex gỡ hòa ở phút 90+5, và tưởng như ra về với 1 điểm khi trọng tài thổi còi hết giờ.

Bất ngờ tổ tư vấn phòng VAR cho rằng cầu thủ Brighton đã để bóng chạm tay. Trọng tài quyết định tham khảo lại băng quay chậm. Ông lập tức cho trận đấu quay trở lại, MU được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, Bruno Fernandes đánh bại thủ môn đối phương, giúp MU có chiến thắng chưa từng có trong lịch sử: được đá phạt đền khi trọng tài đã thổi còi mãn cuộc.

Chiến thắng may mắn và kịch tính của Quỷ đỏ không thể xua đi thực tế là đội bóng này còn quá nhiều thiếu sót.

Sau đó ít giờ, đến lượt Chelsea (áo hồng) ra quân. Đối thủ của họ chỉ là West Brom, đội đã thua cả 2 trận mở màn.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Đội trưởng Thiago Silva và các hậu vệ liên tục mắc sai lầm, khiến Chelsea thua 0-3 chỉ sau 27 phút đầu tiên.

West Brom đã chơi xuất sắc, tận dụng rất tốt khoảnh khắc sơ hở của đối phương. Tiền đạo Calum Robinson (giữa) để lại dấu ấn với cú đúp bàn thắng.

Dù vậy, Chelsea đã chơi bản lĩnh trong hiệp 2. 3 bàn thắng của Mason Mount, Calum Hudson-Odoi và Tammy Abraham giúp đội bóng của HLV Frank Lampard giành lại 1 điểm.

Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ, Man City đã có bàn thắng sớm vào lưới Leicester City do công của Riyad Mahrez.

Tuy nhiên, Jamie Vardy bên phía Leicester đã tỏa sáng với hattrick bàn thắng, 2 trong số đó được ghi trên chấm 11m.

Tiền đạo người Anh cùng đồng đội thi đấu thăng hoa, nã vào lưới Man City 5 bàn dù không hoàn toàn lấn lướt đối thủ.

Trận thua thảm họa 2-5 khiến Man City chìm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đây là thất bại tồi tệ nhất của Man City trên sân nhà dưới thời HLV Pep Guardiola.

Ở Đức, Bayern Munich gặp Hoffenheim với sự tự tin cao độ. Hùm xám bất bại trong 9 tháng qua, vừa đè bẹp Schalke đến 8 bàn không gỡ ở trận mở màn. Dù vậy, bất ngờ đã xảy ra. Hoffenheim chơi bóng ở tốc độ cực cao, xuyên thủng mành lưới Manuel Neuer 2 lần chỉ trong hiệp 1.

Joshua Kimmich gỡ lại 1 bàn cho Bayern, nhưng hàng thủ Hùm xám chơi yếu đuối ở các tình huống không chiến. Hoffenheim ghi thêm 2 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng 4-1. Đây là thành tích gây sốc của đội bóng áo xanh. Mùa trước, họ thua Bayern tới 0-6 trên sân nhà.

Chiến thắng xứng đáng cho Hoffenheim. Đội bóng này chứng minh rằng Bayern không phải là không thể bị đánh bại.

Dortmund, đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành đĩa bạc với Bayern, cũng thua 0-2 trước Augsburg. Đội khách cầm bóng tới 80%, nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, trước khi bị Augsburg trừng phạt bởi những pha tấn công sắc sảo. Thất bại của Dortmund, Bayern cho thấy Bundesliga năm nay sẽ còn rất nhiều điều đáng chờ đợi.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-chau-au-dien-dao-man-city-bayern-thua-dam-mu-het-tran-van-co-phat-den-ar571779.html