Bóng cười không phải để 'cười' - Kỳ cuối: Cần chế tài đủ mạnh

Như đã nhắc trong bài kỳ trước, bóng cười thực chất là bóng bay được bơm khí N2O, khí N2O được sử dụng trong y tế với mục đích gây mê không mất tri giác. Và theo Công ước quốc tế về ma túy, chất N2O chưa được xếp vào danh mục tiền chất hay chất gây nghiện tương tự ma túy.

Kinh doanh bóng cười chỉ dừng lại ở việc bị xử lý hành chính

Ở Việt Nam, bóng cười được du nhập và dùng trong giảm đau ở các trường hợp như sinh đẻ, chấn thương, phẫu thuật vùng miệng, thậm chí giảm đau trong hội chứng vành cấp. Khí N2O cũng đã được chứng minh phát huy hiệu quả trong cai nghiện trong đó có cai nghiện rượu. Gần đây N2O cũng đang được sử dụng thay thế dần khí CO2 bơm vào ổ bụng trong phẫu thuật nội soi do độ an toàn tương đương nhưng lại có tác dụng giảm đau tốt hơn.

Không chỉ được sử dụng trong y tế, N2O được sử dụng khá nhiều trong các lĩnh vực ngoài y tế. Trong các nhà hàng, khí N2O được sử dụng để làm kem sữa béo hay kem bông tuyết.

Còn theo Bộ Công an, các hành vi, vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh N2O được xử lý theo các quy định tại Nghị định 115/2016 và Nghị định số 163/2013 của Chính phủ.

Cụ thể, tại Điều 10 Nghị định số 162/2013 quy định hành vi vi phạm quy định về Giấy phép sản xuất, kinh doanh, hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh quy định phạt tiền từ 12 – 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh mà không có Giấy phép hạn chế sản xuất, kinh doanh hóa chất theo quy định; sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh khi Giấy phép hạn chế sản xuất, kinh doanh hóa chất được cấp đã hết hiệu lực.

Phạt tiền từ 20 – 25 triệu đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh quản lý có thẩm quyền đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Giấy phép hạn chế sản xuất, kinh doanh hóa chất.

Hình ảnh được cho là bóng cười được bán công khai trong vụ việc 7 người chết ở CV nước hồ Tây năm 2018.

Hình ảnh được cho là bóng cười được bán công khai trong vụ việc 7 người chết ở CV nước hồ Tây năm 2018.

Khó trong việc xử lý

Bởi không phải là hàng cấm, nên để có giấy phép kinh doanh cũng không phải quá khó đối với những cơ sở kinh doanh khí N2O. Không quá khó để tiếp cận và mua bán một bình khí N20 (khí để tạo ra những trái bóng cười) vì chỉ cần một cú click chuột, hàng loạt các trang web công khai buôn bán, vận chuyển những bình N20 này.

Với giá từ 2 – 6 triệu đồng/bình với dung tích từ 5kg – 20kg và 1 bình 5kg có thể bơm được khoảng 200 – 300 quả bóng cười, đây được đánh giá là một mặt hàng siêu lợi nhuận cho cả các đơn vị phân phối bình, đến các quán cà phê, quán bar bán lẻ. Không còn “chểnh mảng” như những năm trước, đến giờ, các Cty hóa chất kinh doanh các bình khí này đều sẵn sàng trình hóa đơn, chứng từ đúng chuẩn khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Chia sẻ về câu chuyện bắt bóng cười, một cán bộ quản lý thị trường cho hay: “Việc bắt giữ, xử phạt khó khăn. Bởi N2O là chất sử dụng trong công nghiệp, không nằm trong danh mục cấm”. Có chăng thì chỉ có thể xử phạt các đơn vị kinh doanh có chứa N2O bởi không đủ điều kiện kinh doanh.

Cũng theo vị này, do các ngành chức năng và UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nên nhìn chung tình trạng công khai bán, hít bóng cười đã ít hơn, nhưng một số đối tượng vì hám lời vẫn lén lút hoạt động với rất nhiều thủ đoạn. Nhiều cơ sở sau khi bị kiểm tra, xử lý đã dùng nhiều biện pháp để đối phó với các cơ quan chức năng bằng cách không để bình khí tại nơi kinh doanh mà chỉ khi nào khách có nhu cầu thì đi lấy từ các hộ dân trong các ngõ nhỏ gần đó để giao dịch với khách.

Còn trả lời về câu chuyện thời gian gần đây, trên địa bàn phường Phương Liên (địa bàn có quán cà phê A đã nhắc tới ở kỳ 1), một cán bộ CA phường cho biết: Phường đã nhiều lần kiểm tra và xử phạt những hộ kinh doanh bóng cười. Với những thông tin báo chí cung cấp và thực tế, chúng tôi đã báo cáo với UBND phường để cùng có phương án giải quyết. Những hệ lụy từ việc sử dụng bóng cười bấy lâu nay đã rõ và cần sớm có một chế tài đủ mạnh để xử lý triệt để mối nguy này, ngăn chặn bóng cười xâm nhập vào giới trẻ.

Ngọc Dung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bong-cuoi-khong-phai-de-cuoi-ky-cuoi-can-che-tai-du-manh-149688.html