Bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết VTV Cup 2019

Tối 5/8, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước CLB Altay (Kazakhstan), qua đó xếp nhất bảng A và vào thẳng bán kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019.

Sau chiến thắng ở trận ra quân trước Đại học Đài Bắc (Trung Quốc), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai gặp CLB Altay (Kazakhstan). Trong trận đấu này, tay đập 17 tuổi Hoàng Thị Kiều Trinh được đánh chính từ đầu, cùng với chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh.

Dù đội hình có chút thay đổi so với trận đầu tiên, đội chủ giải vẫn thể hiện sự lấn lướt trước đối thủ. Tuy nhiên, khi tinh thần thi đấu của các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lên cao, chủ công Trần Thị Thanh Thúy bất ngờ gặp chấn thương.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Altay (Kazakhstan). Ảnh: AVC.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Altay (Kazakhstan). Ảnh: AVC.

Tình huống diễn ra ở nửa cuối set đầu tiên. Một tay đập bên phía Altay có pha sang chân sau khi kết thúc cú đập bóng, khiến Thanh Thúy tiếp đất không tốt và bị chấn thương. Tay đập chủ lực của tuyển Việt Nam tập tễnh rời sân và không thể thi đấu tiếp.

Chấn thương của Thanh Thúy không khiến đồng đội mất tinh thần mà càng quyết tâm thi đấu. Nhà đương kim vô địch nhanh chóng có thắng lợi với tỷ số 25-14 trong set đầu.

Hai set đấu sau đó vẫn diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về tuyển Việt Nam. Các tay đập Bùi Thị Ngà, Kiều Trinh hay Nguyễn Thị Trinh liên tục ghi điểm. Chỉ sau hơn một giờ thi đấu, thầy trò HLV Tuấn Kiệt giành chiến thắng 3-0 (25-14, 25-11 và 25-13).

Đội tuyển Việt Nam xếp nhất bảng A với 2 trận toàn thắng và vào thẳng bán kết. Hai đội Altay (Kazakhstan) và Đại học Đài Bắc (Trung Quốc) lần lượt xếp 2 vị trí tiếp theo và sẽ thi đấu các trận tứ kết.

Hai trận đấu tại bảng B cũng diễn ra trong ngày 5/8. CLB NEC (Nhật Bản) và CHDCND Triều Tiên đều có chiến thắng 3-0 trước các đối thủ yếu hơn, lần lượt là Phúc Kiến (Trung Quốc) và đội tuyển Australia.

Chủ công Thanh Thúy bị lật cổ chân tại VTV Cup 2019 Trong trận đấu tối 5/8, từ một tình huống sang chân của tay đập bên phía Kazakhstan, Trần Thị Thanh Thúy tiếp đất không tốt và phải rời sân để nhờ các nhân viên y tế chăm sóc.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-chuyen-nu-viet-nam-vao-ban-ket-vtv-cup-2019-post975041.html