Bóng chuyền nam Quốc gia quyết tạo đột biến tại SEA Games 31

Đội tuyển Bóng chuyền nam được giao chỉ tiêu giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đội tuyển đã có những sự chuẩn bị rất tích cực nhằm tạo đột biến tại kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà vào cuối năm.

Bóng chuyền nam Việt Nam được kỳ vọng lớn tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà.

Bóng chuyền nam Việt Nam được kỳ vọng lớn tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà.

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên Đội tuyển Bóng chuyền nam Việt Nam chỉ có thể tập trung trở lại vào tháng 3 sau đợt tập trung lần 1 vào tháng 1-2021. Theo đó, Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia PV GAS 2021 cũng sẽ lùi sang tháng 4 thay vì khai mạc vào tháng 3 như dự kiến. Ở đợt tập trung này, trong thành phần triệu tập lên tuyển có 3 sự thay đổi đáng chú ý so với lần tập trung trước gồm sự trở lại của Nguyễn Văn Hạnh (Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh). Văn Hạnh được triệu tập ở lần tập trung này nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bởi phong độ và kinh nghiệm của chủ công sinh năm 1987 sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển như lời Huấn luyện viên (HLV) Li Huan Ning nhận xét. Thay đổi tiếp theo là sự có mặt của chuyền hai Phạm Thoại Khương (CLB Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Anh Tú (VLXD Bình Dương). Việc HLV Li Huan Ning bổ sung thêm hai vận động viên trẻ thi đấu rất thành công ở mùa giải trước cho thấy định hướng từng bước trẻ hóa đội hình của chuyên gia này.

Trước đó, khi xem lại băng ghi hình đội tuyển thi đấu, HLV Li Huan Ning đã chỉ ra ba hạn chế của đội truyển là bắt bước 1, chắn lưới và đánh hỏng nhiều khi thi đấu. Chính vì vậy, ở lần tập trung đợt 1 chuyên gia người Trung Quốc đã yêu cầu các tuyển thủ tập luyện để khắc phục những nhược điểm này. Ông đặt ra yêu cầu các chủ công phải đạt được hệ số đỡ bước 1 từ 65% trở nên. Trong đợt tập trung thứ hai (từ 5/3 đến 5/4) HLV Li Huan Ning cùng Ban Huấn luyện sẽ tiếp tục đưa ra các bài tập hỗ trợ để khắc phục những tồn tại đã diễn ra khá lâu đồng thời điều chỉnh kỹ chiến thuật mà ông đang xây dựng lối chơi cho đội tuyển. Bên cạnh đó, HLV Li Huan Ning còn có kế hoạch đưa đội tuyển sang Thượng Hải tập huấn nếu điều kiện cho phép.

Thời điểm này thật khó để người hâm mộ thấy được sự thay đổi của đội tuyển dưới bàn tay của chuyên gia Li Huan Ning. Nhưng những chuyển biến tích cực trong thời gian qua, với dàn vận động viên đã khẳng định được tên tuổi của mình như Từ Thanh Thuận, Phạm Thái Hưng, Trần Triển Chiêu, Giang Văn Đức và sự bổ sung chất lượng từ các vận động viên trẻ như Dương Văn Tiên, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Tú… dưới sự dẫn dắt bởi HLV ngoại giàu thành tích, người hâm mộ bóng chuyền hoàn toàn tin tưởng Đội tuyển Bóng chuyền nam sẽ đạt mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games.

Anh Khoa

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/the-thao/bong-chuyen-nam-quoc-gia-quyet-tao-dot-bien-tai-sea-games-31-282482-83.html