Bóng chưa lăn, đội đã giải tán

Người hâm mộ chưa kịp tận hưởng, chia sẻ niềm vui khi trái bóng tròn lăn trở lại trên các sân cỏ cả nước, thì ngày 24-5, đã phải đón nhận tin không vui khi CLB Đồng Nai xin không tham dự giải hạng Nhì quốc gia 2020.

Không tham dự, hiểu đơn giản là không có kinh phí để dự giải lẫn duy trì đội bóng. Mặc dù xin rút lui khỏi giải hạng Nhì quốc gia năm nay nhưng phía CLB Đồng Nai vẫn gắng làm công tác đào tạo trẻ.

Trước đó, đã có tin CLB này giải thể nhưng sau đó, lãnh đạo đội bóng khẳng định chỉ là không tham dự giải hạng Nhì quốc gia 2020. May hay không may cho bóng đá Đồng Nai khi giải hạng Nhì quốc gia 2020 bị hoãn lại do dịch Covid-19. Giả dụ nếu giải đấu không bị hoãn, mà thời điểm này CLB Đồng Nai ra thông báo nghỉ chơi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ là quá dở. Còn nếu cố sức dự giải thì cũng lâm cảnh kiệt quệ.

Vậy là khi giải hạng Nhì quốc gia 2020 còn chưa khai mạc, đã có đội xin nghỉ chơi vì thiếu tiền. Kinh phí duy trì đội có hạn, được rót từ ngân sách nhà nước, lại không có doanh nghiệp đầu tư nên không sớm thì muộn, CLB Đồng Nai gặp khó là chuyện đương nhiên. Chẳng ngờ “cái khó bó cái khôn” đến là sớm.

 HLV Mai Thanh Hùng sẽ trở về với công tác huấn luyện bóng đá trẻ. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Mai Thanh Hùng sẽ trở về với công tác huấn luyện bóng đá trẻ. Ảnh: Quang Thịnh.

Hồi trước, bóng đá Đồng Nai cũng một dạo tung tẩy ở giải V-League. Nhưng rồi sau sự cố bán độ của một nhóm cầu thủ Đồng Nai ở mùa giải 2014, lãnh đạo tỉnh và đội bóng quyết tâm “xóa bàn cờ” làm lại từ đầu. Đồng Nai bỏ luôn giải hạng Nhất, đá từ giải hạng Ba lên giải hạng Nhì... và cho đến ngày 24-5-2020 thì họ không còn đủ sức để làm lại nữa.

Không dự giải hạng Nhì nhưng CLB Đồng Nai vẫn duy trì ba lứa trẻ là U.15, U.19 và U.21 để dự các giải quốc gia. HLV Mai Thanh Hùng sẽ tiếp quản các lứa trẻ này thay vì dẫn CLB Đồng Nai dự giải hạng Nhì quốc gia năm nay. Hồi đầu mùa giải, lãnh đạo đội bóng còn đặt chỉ tiêu thăng hạng Nhất nếu có cơ hội nhưng tiếc là khi bóng còn chưa lăn, đội bóng đã “thuyền chìm tại bến”. Thậm chí, một số cầu thủ Đồng Nai chỉ biết tin đội bóng không dự giải hạng Nhì năm nay nhờ bạn bè thông báo hoặc đọc thông tin trên mạng. Vậy là nhiều tuyển thủ trong tuần này sẽ phải nhanh chóng tìm công việc mới. Có được may mắn như hậu vệ Lê Hữu Phát, quay trở lại quản lý sân bóng tư nhân chỉ là số ít.

Bây giờ nếu muốn duy trì đội bóng và tiếp tục dự giải hạng Nhì quốc gia 2020, cần phải có một phép màu xảy ra với thầy trò HLV Mai Thanh Hùng. Đầu năm nay, lãnh đạo đội bóng rồi kể cả lãnh đạo tỉnh lẫn bên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã gợi ý một số doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ cho đội bóng tỉnh nhà, nhưng mọi việc còn đang trong kế hoạch thì dịch Covid-19 diễn ra, khiến mọi chuyện trở nên xấu đi với bóng đá Đồng Nai. Ngay cả khi không có dịch Covid-19 thì mọi chuyện cũng sẽ là khó khăn cho đội bóng vùng Đông Nam Bộ này vì cách làm bóng đá “giật gấu vá vai” trong nhiều năm qua.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/bong-chua-lan-doi-da-giai-tan-618854