Bồng cháu đi gửi trẻ, bị xe máy tông nguy kịch

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) khiến 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng 4/10, bà Nguyễn Thị A. (55 tuổi) bồng cháu ngoại đi bộ sang bên kia đường (Quốc lộ 1A) gửi trẻ thì bị xe máy mang biển số Quảng Nam, do Trần Văn T. (33 tuổi, cùng trú xã Tam Xuân 1) cầm lái tông vào.

 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Cú tông mạnh làm bà A. lăn nhiều vòng, bất tỉnh. Cháu ngoại của bà A. và anh T. cũng bị thương nặng. Cả 3 được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo một số người dân gần hiện trường, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông xe máy chạy với tốc độ cao. Sau khi tông vào bà A., xe máy trượt dài hàng chục mét rồi mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Được biết, mỗi buổi sáng, bà A. thường bồng cháu sang bên kia đường để gửi trẻ rồi mới đón xe buýt đi làm. Vụ việc đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/bong-chau-di-gui-tre-bi-xe-may-tong-nguy-kich-270474.html