Bồn vệ sinh, bẫy chuột là những phát mình hoàn hảo nhất thế giới

Từ bồn cầu vệ sinh cho đến cây kéo, tất cả đều giữ nguyên thiết kế cơ bản từ lúc ra đời cho tới nay.

Bồn cầu xả nước đầu tiên được thiết kế vào năm 1596, nhưng khi đó phát minh này không được đánh giá cao, thậm chí còn bị nhiều người mỉa mai, châm chọc. Vào năm 1775, một nhà phát minh người Scotland là Alexander Cumming đã nhận được bằng sáng chế cho chiếc bồn cầu xả nước được cải tiến. Ông đã bổ sung một ống hình chữ S bên dưới bệ ngồi để ngăn chặn mùi hôi.

Bồn cầu xả nước đầu tiên được thiết kế vào năm 1596, nhưng khi đó phát minh này không được đánh giá cao, thậm chí còn bị nhiều người mỉa mai, châm chọc. Vào năm 1775, một nhà phát minh người Scotland là Alexander Cumming đã nhận được bằng sáng chế cho chiếc bồn cầu xả nước được cải tiến. Ông đã bổ sung một ống hình chữ S bên dưới bệ ngồi để ngăn chặn mùi hôi.

Kể từ đó đến nay, bồn cầu không có sự thay đổi nhiều. Mặc dù một số bồn cầu hiện đại được trang bị thêm chức năng tự rửa sau khi đi vệ sinh, sưởi ấm chỗ ngồi và sấy khô, nhưng về cơ bản thì thiết kế ban đầu vẫn được sử dụng.

Cây kéo được phát minh từ rất sớm và có lịch sử hơn 4.000 năm.

Hiện nay, trên thị trường chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều loại kéo chuyên dụng, nhưng về cơ chế hoạt động và chức năng chính thì các mặt hàng này không có gì thay đổi so với tổ tiên của chúng.

Chiếc bẫy chuột có lò xo được phát minh vào năm 1898 và hiện nay phát minh này vẫn được sử dụng. Đây là phát minh có thiết kế đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả cao.

Không chỉ có giá thành rẻ, nhỏ gọn mà chiếc bẫy chuột cổ điển này còn được coi là thiết kế nhân đạo nhất vì nó sẽ giết những con vật gặm nhấm kia ngay tức khắc. Đến nay, thiết kế này vẫn còn được sử dụng phổ biến nhất.

Tay nắm cửa là một vật dụng quen thuộc đến mức nhiều người cho rằng nó đã có niên đại hàng nghìn năm. Nhưng trên thực tế, tay nắm cửa lại là một phát minh ra đời khá muộn và chỉ được cấp bằng sáng chế vào năm 1878.

Mặc dù ra đời khá muộn màng nhưng thiết kế chính của tay nắm cửa thì không có thay đổi nhiều. Vai trò quan trọng của nó vẫn còn được công nhận cho đến tận ngày nay.

Kính mắt được phát minh vào năm 1290 ở Ý và đến nay cũng không có quá nhiều thay đổi đáng kể. Về cơ bản, chúng vẫn gồm mảnh kính trong một khung uốn cong để giúp người sử dụng nhìn rõ hơn.

Mặc dù đến nay kính mắt đã có nhiều cải tiến đa dạng hơn trước, nhưng ý tưởng cơ bản ban đầu của nó vẫn được sử dụng.

Kẹp giấy được phát minh vào năm 1899. Trước khi có kẹp giấy, mọi người thường gặp khó khăn trong việc cố định các tập tài liệu. Thay vì tốn thời gian như các dụng cụ khác hay thậm chí làm hỏng tài liệu, kẹp giấy đã giải quyết mọi vấn đề trên và trở nên cực kỳ phổ biến.

Mặc dù, mọi người đã cố gắng cải thiện kẹp giấy với nhiều hình dạng khác nhau, nhưng thiết kế đơn giản ban đầu vẫn được đón nhận nồng nhiệt nhất.

Hiện nay, dây thép gai được sử dụng vô cùng phổ biến, đặc biệt ở các nông trại rộng lớn. Dây thép gai được phát minh vào năm 1874 và nó không có nhiều sự thay đổi cho đến tận ngày nay.

Với thiết kế đơn giản chỉ gồm một sợi dây thép cùng những đoạn dây kim loại nhỏ quấn quanh, phát minh này mang đến những lợi ích vô cùng đáng kinh ngạc. Hiện nay, chúng được sử dụng rộng rãi trong các trang trại giúp cho những con vật lớn không thể vượt qua hàng rào.

Hải Nam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bon-ve-sinh-bay-chuot-la-nhung-phat-minh-hoan-hao-nhat-the-gioi-1455166.html