Bốn trong 5 tỷ phú trẻ nhất châu Á thừa kế tài sản khổng lồ

Theo Hong Kong Tatler, tỷ phú bất động sản Jonathan Kwok mới chỉ 28 tuổi, trong khi Chủ tịch King Power nắm giữ khối tài sản lên đến 3,7 tỷ USD ở tuổi 34.

Jonathan Kwok, 28 tuổi, con trai của ông trùm bất động sản Walter Kwok, hiện là giám đốc Công ty địa ốc Empire Group Holdings. Ông Walter Kwok sáng lập Empire Group Holdings sau khi bị đá khỏi ghế chủ tịch Sun Hung Kai Properties (SHKP), tập đoàn bất động sản lớn nhất Hong Kong. Tuy nhiên, ông vẫn giữ cổ phần trong SHKP và để lại cho hai con trai Jonathan và Geofrey Kwok. Hai anh em cũng thừa kế một phần cổ phần từ bà nội Kwong Siu-hing. Jonathan Kwok sở hữu khối tài sản trị giá 2 tỷ USD. Ảnh: Forbes.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, 34 tuổi, là chủ tịch kiêm CEO King Power, hãng điều hành các cửa hàng miễn thuế tại sân bay. Anh thừa kế công ty từ cha mình, ông Vichai Srivaddhanaprabha. Gia đình Aiyawatt còn sở hữu tòa nhà cao thứ hai Thái Lan King Power MahaNakhon và câu lạc bộ bóng đá Anh Leicester City. Aiyawatt hiện sở hữu khối tài sản trị giá 3,7 tỷ USD. Ảnh: Generation IT.

Tỷ phú tự thân Jihan Wu, 34 tuổi, là nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch Bitmain Technologies, công ty khai thác tiền điện tử lớn nhất Trung Quốc. Gã khổng lồ chip đào tiền ảo chuyên bán chip khai thác ASIC. Jihan Wu hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD. Ảnh: Bitmain Technologies.

Christopher Kwok (ngoài cùng bên phải), 34 tuổi, là con trai của ông Raymond Kwok, chủ tịch kiêm CEO SHKP. Christopher đảm nhận vị giám đốc ở SHKP từ năm 2016, chuyên giám sát bán hàng và quản lý dự án tại tập đoàn. Anh cũng là thành viên của Ủy ban Thành phố Bắc Kinh tại Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Khối tài sản mà Christopher Kwok đang nắm giữ trị giá 1,5 tỷ USD. Ảnh: Tatler Hong Kong.

Geoffrey Kwok, 35 tuổi, là con trai lớn của ông trùm Walter Kwok và là anh trai của Jonathan Kwok. Anh đảm nhận vị trí giám đốc của Empire Group từ năm 2018 sau khi cha anh qua đời. Trước đây, Geoffrey từng làm việc tại Morgan Stanley ở New York và Hong Kong. Tương tự em trai, anh cũng thừa kế cổ phần trực tiếp của ông Walter và tham gia hội đồng quản trị của SHKP. Hiện, Geoffrey quản lý bộ phận khách sạn của SHKP. Khối tài sản mà anh đang nắm giữ trị giá 2,5 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Thảo Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bon-trong-5-ty-phu-tre-nhat-chau-a-thua-ke-tai-san-khong-lo-post1084947.html