Bồn tiểu lộ thiên gây tranh cãi giữa thủ đô Paris

Những bồn tiểu lộ thiên dành cho nam giới, được ngụy trang thành những chậu hoa, dọc các vỉa hè trên đảo Ile Saint-Louis, thủ đô Paris (Pháp) đang trở thành đề tài gây tranh cãi.

Các chủ cửa hiệu và cư dân địa phương đang biểu tình để di dời những bồn tiểu "khiếm nhã và xấu xí" này.

"Không cần thiết phải đặt thứ gì đó quá khiếm nhã và xấu xí tại một địa danh lịch sử như vậy", bà Paola Pellizzari (68 tuổi), chủ một cửa hàng nghệ thuật trên đảo Ile Saint-Louis nói.

"Nó nằm bên cạnh một trong những công trình đẹp đẽ nhất trên hòn đảo, khách sạn Lauzun, nơi Baudelaire từng sống", bà Paola nói thêm, ý nhắc tới nhà thơ thế kỷ 19 của Pháp.

Bà cũng lo sợ rằng các bồn tiểu lộ thiên, được lắp đặt quanh một trường tiểu học sẽ "khuyến khích bệnh thích khoe của quý".

Giải thích việc dựng lên các bồn tiểu mang tên Uritrottoir (ghép giữa từ bồn tiểu và vỉa hè trong tiếng Pháp), nhà phát minh Victor Massip nói: "Việc người dân đi tiểu trên các đường phố của nước Pháp đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng và chúng tôi biết cần có một giải pháp nên đã đưa ra ý tưởng này".

Bồn tiểu lộ thiên dành cho nam giới là một thiết bị gồm một chiếc hộp có một khe hở ở phía trước và một chậu hoa ở phía trên, nước tiểu được trữ ở phía dưới có lót rơm, sau này sẽ được sử dụng làm phân bón cho cây.

Thị trưởng Ariel Weil khẳng định thiết bị này là cần thiết và giới chức Paris vừa lắp thêm 4 bồn tiểu lộ thiên nữa tại những nơi công cộng mà người dân hay tè bậy.

"Nếu chúng tôi không làm gì thì những người đàn ông sẽ đi tiểu tiện trên đường phố", ông Wei nói. "Nếu nó thực sự làm phiền mọi người, chúng tôi sẽ tìm địa điểm khác".

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/bon-tieu-lo-thien-gay-tranh-cai-giua-thu-do-paris-469782.html