Bốn thí sinh 18 tuổi vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Cẩm Đan, Hoàng Tú Quỳnh và Nguyễn Thị Minh Trang là những thí sinh trẻ nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nguyễn Thị Cẩm Đan (quê An Giang) là cô gái tóc ngắn duy nhất trong 35 thí sinh được lựa chọn vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cẩm Đan 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Cô chia sẻ từng nặng 60 kg và đã cố gắng giảm 10 kg trong một tháng để đi thi nhan sắc. Cô hài lòng với số đo hiện tại 83-64-92. Ảnh: BTC.

Nguyễn Thị Cẩm Đan (quê An Giang) là cô gái tóc ngắn duy nhất trong 35 thí sinh được lựa chọn vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cẩm Đan 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Cô chia sẻ từng nặng 60 kg và đã cố gắng giảm 10 kg trong một tháng để đi thi nhan sắc. Cô hài lòng với số đo hiện tại 83-64-92. Ảnh: BTC.

Cẩm Đan có gương mặt khả ái, hình thể cân đối. Song, ở vòng bán kết, thí sinh này chưa để lại ấn tượng mạnh. Cô cần cải thiện kỹ năng catwalk, trình diễn trên sân khấu. Sau đêm thi, cô chia sẻ: "Em không biện hộ cho phần thi của mình, nhưng em mong mọi người hãy hiểu mọi thứ đối với em rất mới. Em cần học hỏi và trau dồi thêm. Em tin thời gian và sự cố gắng sẽ giúp em khác hơn ngày hôm nay". Ảnh: FBNV.

Nguyễn Lê Phương Thảo là thí sinh đến từ Vĩnh Long. Cô cao 1,7 m với số đo hình thể 76-61-90. Phương Thảo gây ấn tượng nhờ gương mặt sáng sân sân khấu, nét đẹp trong trẻo, nụ cười tươi. Ở vòng bán kết, cô catwalk khá tự tin, không mắc lỗi. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, cũng giống nhiều thí sinh trẻ khác, cô gái 18 tuổi cần tập luyện để những sải bước trên sân khấu uyển chuyển, cuốn hút hơn. Một điểm yếu nữa mà Phương Thảo thừa nhận là cô chưa tự tin khi thuyết trình trước đám đông. Bên cạnh nhan sắc, các cuộc thi hiện nay đề cao yếu tố học vấn, khả năng giao tiếp, ứng xử... Ảnh: BTC.

Hoàng Tú Quỳnh, đến từ Hà Nội, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và trúng tuyển vào Đại học Thương mại. Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam, cô từng giành giải cao nhất cuộc thi học sinh thanh lịch ở trường. Tú Quỳnh chia sẻ: "Tuổi 18, em đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, luôn phải học hỏi từ thế hệ đi trước. Vì thế, em sẽ cố gắng trau dồi và phát triển nhiều hơn".

Tú Quỳnh thuộc nhóm thí sinh cao dưới 1,7 m. Số đo hình thể của cô là 85-58-90. Năm nay, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam giảm tiêu chuẩn chiều cao xuống 1,63 m, nhằm tạo cơ hội cho những ứng viên có chiều cao khiêm tốn nhưng gương mặt và vóc dáng đẹp. Ảnh: BTC.

Nguyễn Thị Minh Trang (Bắc Ninh) là một trong hai thí sinh được vào thẳng vòng chung kết nhờ bình chọn từ khán giả. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 82-65-93. Minh Trang tâm sự cô vui và cảm thấy may mắn khi được góp mặt trong top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020. Bên cạnh đó, cô cũng nhận ra điểm yếu của mình là biểu cảm chưa tự nhiên trước ống kính. Ảnh: BTC.

Để có thể ghi điểm ở vòng thi chung kết sắp tới, tân sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cần khắc phục kỹ năng catwalk, thần thái trình diễn. Minh Trang chia sẻ những bài học qua từng vòng thi giúp cô trưởng thành, mạnh mẽ hơn và dám vượt qua giới hạn bản thân. Ảnh: BTC.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bon-thi-sinh-18-tuoi-vao-chung-ket-hoa-hau-viet-nam-post1145246.html