Bốn thanh niên cùng nhau trồng một nương thuốc phiện ở Lào Cai

Nhóm thanh niên cùng nhau trồng một nương thuốc phiện ở thôn Nà Nheo, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bản (Lào Cai) để bán lấy tiền chia nhau.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đêm 12/3, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp - Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) bắt giữ Đặng Kim Thắng (SN 1986, trú tại xã Làng Giàng, huyện Văn Bản) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4 bao tải bên trong có chứa 65,9kg gồm rễ, thân, lá, quả thuốc phiện còn xanh.

 Tang vật gồm 65,9kg cây và quả thuốc phiện.

Tang vật gồm 65,9kg cây và quả thuốc phiện.

Điều tra ban đầu, Thắng khai nhận số cây thuốc phiện trên anh ta nhận của 2 người bạn để mang đi bán lấy tiền chia nhau, khi đang vận chuyển số hàng trên thì bị Công an huyện Văn Bàn kiểm tra bắt giữ.

Đến khoảng 21h cùng ngày, 4 đối tượng gồm: Tráng A Giàng (SN 1993), Tráng A Tỉnh (SN 1988), Tráng A Chúng (SN 1983, cùng trú tại thôn Nà Nheo, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn) và Tráng A Dơ (SN 1979, trú tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn) đã đến công an đầu thú.

Nhóm thanh niên này khai nhận cùng nhau trồng một nương thuốc phiện ở thôn Nà Nheo, xã Khánh Yên Hạ.

Trước đó ngày 11/3, các đối tượng nhổ cây cho vào 4 bao tải chở xuống nhà cho Đặng Kim Thắng mang đi bán.

Đặng Kim Thắng tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Cũng trong ngày 11/3, tại khu vực thôn Nả Đoong, xã Nậm Xây (Văn Bàn), Công an huyện Văn Bàn và Công an xã Nậm Xây phát hiện, bắt quả tang Lục Văn Tiệp (SN 1985, trú tại thôn Tả Thàng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng)đang vận chuyển 2 bao tải xác rắn bên trong có chứa 25kg cây thuốc phiện (trong đó có 4,9kg quả thuốc phiện).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bon-thanh-nien-cung-nhau-trong-mot-nuong-thuoc-phien-o-lao-cai-d463052.html