Bốn thần tượng tạo được tiếng vang lớn trong làng điện ảnh xứ Hàn

Theo Naver, Yoona, Nana, Seong Woo và L là những idol tạo được tiếng vang lớn trong làng điện ảnh xứ Hàn 2019. Ngoài âm nhạc, họ còn chinh phục khán giả nhờ diễn xuất ấn tượng.

Yoona (SNSD): Nữ thần tượng sinh năm 1990 được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Yoona từng tham gia nhiều bộ phim và để lại ấn tượng qua một số vai diễn. Song hầu hết khán giả đều cho rằng cô có thừa nhan sắc nhưng chưa đủ khả năng để trở thành diễn viên có thực lực.

Trải qua thời gian dài trau dồi và cải thiện kỹ năng, nữ idol đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Bộ phim The K2 đánh dấu bước chuyển lớn trong diễn xuất của thành viên nhóm SNSD. Trở lại với người hâm mộ vào tháng 8/2019, Yoona chứng tỏ năng lực bản thân với vai chính trong phim điện ảnh đầu tay EXIT cùng tài tử Jo Jung Suk.

Trải qua thời gian dài trau dồi và cải thiện kỹ năng, nữ idol đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Bộ phim The K2 đánh dấu bước chuyển lớn trong diễn xuất của thành viên nhóm SNSD. Trở lại với người hâm mộ vào tháng 8/2019, Yoona chứng tỏ năng lực bản thân với vai chính trong phim điện ảnh đầu tay EXIT cùng tài tử Jo Jung Suk.

Vượt qua bom tấn zombie Train To Busan, EXIT chính thức trở thành bộ phim về đề tài thảm họa có lượng vé đặt sớm cao nhất tại Hàn Quốc. Với EXIT, Yoona đã khiến khán giả bất ngờ với biểu cảm đa dạng và diễn xuất biến hóa. Thậm chí, cô còn không ngần ngại thực hiện những pha leo trèo nguy hiểm hay chạy nhảy khó khăn.

Nana (After School): Nana ra mắt với tư cách là thành viên nhóm After School vào năm 2009. Trong nhiều năm liên tiếp, cô luôn lọt top đầu danh sách 100 nữ nghệ sĩ đẹp nhất thế giới. Bên cạnh sự nghiệp idol, Nana bắt đầu lấn sân sang điện ảnh qua một vài vai diễn nhỏ, không mấy ấn tượng.

Tuy nhiên, tài năng của Nana bắt đầu được chú ý từ sau vai diễn trong The Good Wife (2016). Sau thành công của bộ phim kinh dị Kill It (2019), gương mặt đại diện nhóm After School một lần nữa khiến khán giả ngạc nhiên với khả năng diễn xuất ấn tượng khi thể hiện vai công tố viên trong Justice - tác phẩm truyền hình đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Trước đó, trong buổi họp báo giới thiệu phim, nam diễn viên chính Choi Jin Hyuk đã chia sẻ: "Tôi ngạc nhiên vì Nana diễn xuất rất tốt. Tôi từng nghĩ cô ấy vẫn còn non nớt. Nhưng khi chứng kiến cô ấy nhập vai, tôi thật sự bất ngờ". Anh nói tiếp: "Tôi cảm thấy may mắn khi được đóng chung với Nana. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ cô ấy".

L (Infinite): Kim Myung Soo ra mắt với tư cách là gương mặt đại diện kiêm giọng hát phụ của nhóm nhạc Infinite vào năm 2010. Sở hữu lợi thế ngoại hình, anh bắt đầu thử sức với điện ảnh qua vai diễn trong Shut Up Flower Boy Band vào năm 2012. Từ đó, anh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với tần suất dày đặc.

Không chỉ thường xuyên góp mặt trong danh sách những diễn viên trẻ tài năng của điện ảnh xứ Hàn, L còn là chủ nhân của hàng loạt giải thưởng về diễn xuất như Male Acting Idol, Best Character Award, Fighting Spirit Acting, Popularity Award, Actor, Best New Actor, Excellence Award, Actor in a Miniseries…

Bộ phim gần đây nhất của L mang tên Angel's Last Mission: Love đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ ngay từ những tập đầu lên sóng. Sự trọn vẹn từ ngoại hình đến lối diễn xuất của nam thần tượng nhóm Infinite được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của bộ phim.

Ong Seong Woo (WANNA ONE): Ong Seong Woo bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia Produce 101 mùa 2. Sở hữu nhan sắc và tài năng toàn diện, nam idol xuất sắc vượt qua 100 thí sinh để có mặt trong đội hình 11 thành viên của nhóm nhạc quốc dân WANNA ONE. Sau khi nhóm tan rã, Ong Seong Woo tham gia vai chính trong Moments Of 18 - bộ phim đánh dấu sự ra mắt của anh trong vai trò diễn viên.

Trước khi At Eighteen phát sóng, không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng về vai chính được giao cho cựu thành viên nhóm WANNA ONE. Tuy nhiên, vượt qua những lo ngại và nghi ngờ, sao nam sinh năm 1995 đã xóa bỏ hoàn toàn định kiến của khán giả bằng khả năng diễn xuất đáng ngưỡng mộ.

Ngay sau tập đầu tiên lên sóng, hầu hết người xem đều dành lời khen ngợi cho lần đầu tiên đóng phim của nam thần tượng: “Diễn xuất của Ong Seong Woo tốt đấy. Cậu ấy hoàn toàn khiến tôi rung động”, "Chúng ta có thể tin tưởng vào Seong Woo. Quả nhiên cậu ấy không làm tôi thất vọng”, "Ban đầu tôi không mong đợi gì nhiều và chỉ định xem cho vui. Nhưng Ong Seong Woo diễn tốt hơn tôi nghĩ nên tôi đã rất ngạc nhiên", "Nhảy giỏi, hát hay, cao ráo lại điển trai, giờ đến diễn xuất cũng làm tốt, cậu ấy thật sự là một nghệ sĩ toàn năng"…

Linh Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bon-than-tuong-tao-duoc-tieng-vang-lon-trong-lang-dien-anh-xu-han-post980768.html