Bốn tàu hải quân chở quà Tết ra Trường Sa

4 tàu hải quân, gồm Trường Sa 561, Trường Sa 571, KN 490, KN 491 mang theo hàng chục tấn quà Tết, dự kiến trong 20 ngày sẽ đến thăm các đảo, điểm đóng quân thuộc huyện Trường Sa (Khánh Hòa).

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Vùng 4 Hải quân tặng quà cho đoàn công tác trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Vùng 4 Hải quân tặng quà cho đoàn công tác trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Chiều 10/1, tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết quân và dân huyện Trường Sa.

Đoàn công tác đi trên 4 tàu, gồm Trường Sa 561, Trường Sa 571, KN 490, KN 491, dự kiến trong 20 ngày sẽ đến thăm các đảo, điểm đóng quân thuộc huyện Trường Sa. Từng phần quà Tết đong đầy tình cảm yêu thương từ đất liền được gói ghém cẩn thận, gồm nhiều loại nhu yếu phẩm mang đậm hương vị tết như bánh kẹo, mứt, hạt dưa...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa nói chung và huyện Trường Sa nói riêng, cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã dành những tình cảm sâu sắc cho quân và dân huyện Trường Sa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân chúc đoàn công tác sức khỏe, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chúc quân và dân tại các đảo ở huyện Trường Sa sức khỏe, hạnh phúc và đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt lập được nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Thiếu tá Lê Văn Chung, Thuyền trưởng tàu KN 490 xúc động chia sẻ: “Mỗi khi Tết đến, nhận được tình cảm của mọi người chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và trân trọng những món quà đó. Tuy các cán bộ, chiến sĩ ăn Tết tại các đảo nhưng luôn cảm thấy ấm áp vì được tiếp thêm động lực từ đất liền, giúp chúng tôi thêm chắc tay súng để giữ yên biển trời Tổ quốc".

Cũng trong chiều 10/1 tại quân cảng Cam Ranh đã diễn ra lễ tiễn quân ra Trường Sa. Đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân và đại diện các ban ngành tỉnh Khánh Hòa đã đến tặng hoa, quà tiễn 4 tàu lên đường làm nhiệm vụ.

Tại lễ chuyển quân, Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh vùng 4 Hải quân, phát biểu: "Cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân sẽ luôn quyết tâm, khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi sóng gió, đưa đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Trưởng đoàn công tác tặng quà Tết cho các đơn vị đóng quân trên đảo Hòn Khoai. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại đảo Hòn Khoai

Vượt hành trình dài khoảng 110 hải lý từ đảo Thổ Chu, ngày 10/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các tỉnh, thành phố phía Nam đã đến đảo Hòn Khoai (xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) thăm, chúc Tết các đơn vị đóng quân tại đây.

Đảo Hòn Khoai nằm ở phía Đông Nam mũi Cà Mau, cách đất liền khoảng 14 km về phía Bắc, với diện tích khoảng 4 km2 và không có dân cư sinh sống.

Nơi đây được ví như trạm tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển và dải đất phía Tây Nam của Tổ quốc với ngọn hải đăng gần 100 tuổi được xây dựng thời Pháp thuộc, gắn liền với cuộc khởi nghĩa của anh hùng liệt sĩ, thầy giáo Phan Ngọc Hiển trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Nhân dịp đầu năm mới, đoàn công tác đã chúc sức khỏe, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ đóng quân tại các đơn vị: Trạm rađa 595 (Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), Đồn Biên phòng 700 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), Trạm Hải đăng Hòn Khoai (Bộ GTVT), Hạt Kiểm lâm Hòn Khoai (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau).

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/bon-tau-hai-quan-cho-qua-tet-ra-truong-sa/419431.vgp