Bốn phe nổi dậy tan rã để gia nhập lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn

Các nhà hoạt động đối lập ở Syria ngày 15-1 cho biết, 4 nhóm phiến quân đã tan rã để trở thành một trong những tổ chức lớn nhất do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở miền bắc Syria.

Các tay súng FSA

Theo các báo cáo, bốn nhóm phiến quân cấu thành từ Harakat Nouriddeen Al-Zinki đã gia nhập Trung đoàn Al-Sham của Quân đội Syria Tự do (FSA) ở vùng Afrin, phía tây bắc Aleppo.

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi phiến quân thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham chiếm giữ toàn bộ vùng nông thôn phía tây tỉnh Aleppo và hầu hết tỉnh Idlib.

Harakat Nouriddeen Al-Zinki là một trong những nhóm phiến quân lớn đã từng chiến đấu chống lại Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và các đồng minh của họ ở Aleppo trước khi họ để mất các vị trí trong thành phố và vùng nông thôn của tỉnh.

Với việc Harakat Nouriddeen Al-Zinki gia nhập tổ chức Faylaq Al-Sham, nhóm phiến quân này hiện đã trở thành một trong những phe nổi dậy mạnh nhất ở miền bắc Syria.

Vũ Tú (Theo AMN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bon-phe-noi-day-tan-ra-de-gia-nhap-luc-luong-duoc-tho-nhi-ky-hau-thuan/796834.antd