Bồn, phao có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Hai bồn chứa kích cở lớn và phao sắt có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 12-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phát hiện hai bồn kim loại kích cỡ lớn trôi dạt vào bờ biển thuộc xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) và xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ).

Hai bồn này màu xám tro, giống bồn chứa hóa chất, chiều dài khoảng 5 m, trên bồn có in chữ Trung Quốc. Dòng chữ này tạm dịch là khí dầu mỏ hóa chất lỏng.

Hình ảnh thể hiện bên trong bồn chứa chất dễ cháy. Ảnh: TN

Hình ảnh thể hiện bên trong bồn chứa chất dễ cháy. Ảnh: TN

Ngoài ra, hình ảnh đi kèm thể hiện bên trong bồn chứa chất dễ cháy, xung quanh bao bọc bởi khung sắt chắc chắn.

Tại bờ biển xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một phao sắt. Phao này có chiều cao khoảng 4 m, đường kính khoảng 2.5 m.

Phao sắt có nhiều chữ Trung Quốc, trên đỉnh phao gắn đèn phát tín hiệu và thiết bị định vị.

Lực lượng chức năng đã cố định các vật này tránh trường hợp bị trôi ngược ra biển gây nguy hiểm đến công trình, tàu thuyền của người dân.

Phao sắt trôi vào bờ biển Quảng Ngãi. Ảnh: TN

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc và xử lý các vật này.

Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện một bồn chứa hóa chất tương tự trôi dạt vào bờ biển thị xã Điện Bàn.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/bon-phao-co-chu-trung-quoc-dat-vao-bo-bien-quang-ngai-949542.html