Bốn nữ sinh bị 'đàn chị' đánh: Giải thích vẫn...ăn đòn

Bị hai nữ sinh mặc đồ thể dục lao vào giật tóc, bốn nữ sinh chỉ ngồi co ro dưới đất chịu đòn vì lên tiếng giải thích cũng không được tha.

Vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng được báo chí đưa rất nhiều trong thời gian gần đây. Mới đây nhất, tại Đồng Tháp xảy ra vụ bốn nữ sinh lớp 6 bị "đàn chị" đánh tả tơi.

Nói về việc này, tối ngày 1/11, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện lãnh đạo Trường THCS Long Hậu (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) xác nhận và cho biết, nhà trường đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

"Nguyên nhân ban đầu theo bản tường trình từ các em là do có "lời qua, tiếng lại" trên mạng xã hội. Các em học sinh đã thiếu kiềm chế và để xảy ra vụ việc", đại diện lãnh đạo Trường THCS Long Hậu cho biết.

Theo vị đại diện trường này, hai em nữ sinh xuất hiện trong đoạn clip đang theo học lớp 8, còn các em bị đánh là nữ sinh lớp 6.

Cụ thể, theo đoạn clip dài 38 giây được nhiều người chia sẻ ghi lại cảnh 2 nữ sinh mặc đồ thể dục lao vào nắm đầu, giật tóc và đánh tới tấp 4 nữ sinh khác. Các nữ sinh bị đánh, ngồi co ro dưới đất chịu đòn. Trong đó, các em bị đánh lên tiếng giải thích nhưng vẫn ăn đòn. Trong clip còn có tiếng chửi thề.

Hình ảnh bốn nữ sinh lớp 6 bị đánh tơi tả. Ảnh: NLĐ

Hình ảnh bốn nữ sinh lớp 6 bị đánh tơi tả. Ảnh: NLĐ

Cách đó ít hôm, tại Thanh Hóa cũng xảy ra vụ việc nữ sinh bị đánh tới tấp vì ngoan hơn bạn. Theo đó, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều 26/10, tại khu vực cạnh sân vận động ở thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Nữ sinh bị đánh là em Đ.N.H (học sinh lớp 10G, Trường THPT Nga Sơn).

Theo nội dung đoạn clip, em H bị 2 người cùng trang lứa dùng mũ bảo hiểm, dép đánh liên tiếp vào người, đầu và mặt. Mặc dù bị đánh, nhưng nữ sinh này không thể kháng cự lại, chỉ biết dùng tay che mặt chịu đòn.

Vụ việc được một người đi cùng nhóm (nhóm người đánh nữ sinh) dùng điện thoại di động quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Bà Mai Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nga Sơn cho biết, nguyên nhân do trước đó, mẹ của hai nữ sinh trên có ngồi nói chuyện với nhau về con cái. Sau đó, mẹ của nữ sinh đánh bạn có chửi mắng con và lấy em H ra làm tấm gương để so sánh. Nghĩ lỗi do bạn nên nữ sinh này đã tìm đánh H.

Trước đó, vào ngày 22/10, một nữ sinh tên N đang học lớp 11 Trường THPT Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, TP.HCM) cũng bị bạn lột áo, kéo lê ngoài đường.

Em N cho biết, hôm xảy ra sự việc, em đang ở nhà thì có một người bạn tới rủ đi ra quán cà phê để nói chuyện. Sau đó người này chở đi cùng với một nhóm các bạn cùng trường. Tuy nhiên, nhóm bạn này không chở tới quán cà phê mà chở tới chỗ vắng rồi hành hung nữ sinh này.

Nhóm người trên còn dọa nữ sinh không được kể cho ai, nếu không sẽ tiếp tục đánh.

N bị túm tóc, đánh đập giữa đường. Ảnh: TPO

Mẹ của nữ sinh bị đánh kể, sau vụ việc, N giấu gia đình, nói rằng là bị té xe và nghỉ học ở nhà. Khi phát hiện đoạn clip trên mạng, gia đình gặng hỏi, em mới nói sự thật.

Mẹ của N cũng chia sẻ, sau khi xảy ra sự việc, N rơi vào tâm trạng hoảng loạn, liên tục gào thét khi nói chuyện, đặc biệt là đòi tự vẫn. Bước đầu gia đình có đưa em N đi khám tổng quát. Ngoài những dấu vết bầm tím trên cơ thể, N còn bị xuất huyết kết mạc, dập nhãn cầu gây giảm thị lực… ở mắt trái.

Theo xác minh ban đầu của công an, nhóm người hung hăng trong đoạn clip đều là học sinh Trường THPT Phạm Ngũ Lão, nhưng khác lớp với em N.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/bon-nu-sinh-bi-dan-chi-danh-giai-thich-vanan-don-3390647/