Bốn nhân viên địa ốc Alibaba nhận án phạt tù

Ngày 27/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa 4 bị can là nhân viên của Tập đoàn địa ốc Alibaba ra xét xử về tội 'Cố ý làm hư hỏng tài sản' và 'Gây rối trật tự công cộng'.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2018, Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai Nguyễn Thái Luyện) nhận chuyển nhượng 17 thửa đất trồng cây lâu năm ở xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) với ông Nguyễn Phú Quý (43 tuổi, ở Đồng Nai). Sau đó, Lực ký các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán; hợp đồng xây dựng... với các công ty con của Tập đoàn địa ốc Alibaba để làm hạ tầng, phân phối đất nền.

Tháng 10/2018, công ty xây dựng do vợ Nguyễn Thái Luyện làm giám đốc ký hợp đồng với ông Ngô Thanh Quang (47 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần THT Vũng Tàu) san lấp mặt bằng, đường giao thông, vỉa hè... Biết khu đất này không được phép xây dựng khu dân cư nên Công ty THT mua tôn về dựng rào bao quanh để che mắt chính quyền địa phương và người dân, lén lút thi công các hạng mục vào các ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật và ban đêm.

Bốn bị cáo của Tập đoàn địa ốc Alibaba bị tuyên án vì tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Khi Công ty THT xây dựng được khoảng 80%, UBND xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ kiểm tra phát hiện công trình xây dựng trái phép nên lập biên bản vi phạm hành chính phạt 3,5 triệu đồng, nhưng phía chủ đất là ông Nguyễn Thái Lực không hợp tác làm việc.

Ngày 10/6, UBND xã Tóc Tiên ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục. Chuẩn bị cưỡng chế, xã thuê xe cuốc của anh Nguyễn Duy Lộc để đào, cuốc các đoạn đường trải nhựa, đường xây dựng trái phép nhằm trả lại nguyên trạng cho khu đất.

Khi được bảo vệ báo tin khu đất sẽ bị UBND xã Tóc Tiên cưỡng chế vào ngày 13/6, Nguyễn Thái Luyện nhắn tin cho bộ phận pháp lý của tập đoàn yêu cầu lập kế hoạch xử lý, liên hệ gặp chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ để làm rõ việc cưỡng chế, nếu không được thì biểu tình.

Tại phiên xét xử ngày 27/11, HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo là nhân viên Tập đoàn địa ốc Alibaba. Theo đó, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 1 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hình phạt 2 tội bị cáo Trinh phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Quốc Tĩnh lãnh mức án 3 năm 9 tháng, bị cáo Huỳnh Ngọc Thiện và Phan Quỳnh Long cùng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù, cùng cho cả 2 tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị tuyên mức án đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh là từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”, 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp hình phạt là 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Quốc Tĩnh bị đề nghị từ 3 năm 9 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù; Phan Quỳnh Long, Huỳnh Ngọc Thiện bị đề nghị 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm 3 tháng tù, cùng cho 2 tội danh.

Theo cáo trạng, chiều 12/6, UBND xã Tóc Tiên (Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đưa xe cuốc và các phương tiện vào khu đất vi phạm trật tự xây dựng được Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Alibaba – trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh - phân phối đất nền dưới tên gọi Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5 để ngày hôm sau tiến hành cưỡng chế theo quy trình xử lý sai phạm.

Lúc này, bảo vệ khu đất báo tình hình cho Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của công ty Alibaba. Ông Luyện đã chỉ đạo bà Trang Chí Linh - Phó Tổng giám đốc phụ trách pháp lý của công ty. Nguyễn Huỳnh Tú Trinh - chuyên viên Văn phòng luật của công ty và các cá nhân khác lập kế hoạch xử lý công việc, yêu cầu gặp ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND Thị xã Phú Mỹ để phản đối.

Lại Hùng

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/bon-nhan-vien-dia-oc-alibaba-nhan-an-phat-tu-post32058.html