Bốn người tử vong khi xuống hầm ướp cá

Một nhóm thuyền viên ở Kiên Giang bị ngạt khí khi xuống hầm ướp cá để lấy nước đá. Trong đó, 4 người tử vong, 1 nạn nhân đang nguy kịch.

Chiều 19/11, lãnh đạo Đồn biên phòng Tây Yên đóng tại huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết có 4 người tử vong trong vụ ngạt khí dưới hầm ủ cá trên tàu đánh bắt hải sản cách mũi Rãnh khoảng 2 hải lý. Nạn nhân còn lại là Võ Toàn Em (19 tuổi, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên) đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Lực lượng biên phòng sơ cứu cho nạn nhân. Ảnh: T.H.

Lực lượng biên phòng sơ cứu cho nạn nhân. Ảnh: T.H.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h cùng ngày khi tàu đánh bắt thủy sản của ông Nguyễn Văn Dư (ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá) di chuyển vào bờ.

Lúc này, Toàn Em cùng 4 đồng nghiệp Mai Văn Khanh (46 tuổi), Trương Minh Đức (28 tuổi), Lê Minh Kiều (33 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành) và Mai Văn Đen (41 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) xuống hầm để lấy nước đá.

Sau khi 5 thuyền viên xuống hầm không lâu, những người ở trên tàu nghe tiếng kêu cứu. 6 thuyền viên còn lại đã kéo những đồng nghiệp lên trên và liên lạc với lực lượng biên phòng nhờ hỗ trợ.

Sau vài giờ được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cấp cứu, 4 nạn nhân Khanh, Đức, Kiều và Đen đã không qua khỏi.

Việt Tường - Tuấn Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bon-nguoi-tu-vong-khi-xuong-ham-uop-ca-post1015071.html