Bốn người trúng tuyển lãnh đạo tại TAND Tối cao

Ngày 14/6, TAND tối cao tổ chức trao quyết định cho bốn người trúng tuyển kỳ thi chức danh lãnh đạo quản lý cấp vụ năm 2017-2018.

Bốn ứng viên trải qua hai vòng thi để vào vị trí lãnh đạo cấp vụ. Ảnh: Phạm Dự.

Cựu vụ phó Vụ hợp tác quốc tế Trần Anh Thư được bổ nhiệm làm vụ trưởng. Ông Nguyễn Như Thắng, cựu thẩm tra viên Vụ giám đốc kiểm tra I làm Phó Vụ giám đốc kiểm tra I. Bà Nguyễn Thị Hà, cựu thẩm tra viên Vụ giám đốc kiểm tra II được bổ nhiệm chức Phó Vụ giám đốc kiểm tra I. Ông Lê Mạnh Hùng, cựu trưởng phòng Vụ hợp tác quốc tế trúng tuyển làm Vụ phó Vụ giám đốc kiểm tra III.

Quy trình tuyển lãnh đạo cấp vụ ở TAND Tối cao trải qua hai vòng thi. Phần thi viết về kiến thức lý luận chung trong luật học và thực tiễn diễn ra tháng 1. 12 ứng viên qua vòng này tiếp tục phần thi thứ hai vào ngày 9/6.

Đây là lần đầu tiên TAND Tối cao tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ. Tòa đã thông báo rộng rãi về kỳ thi tuyển lần này nhưng không có người bên ngoài đăng ký, cả 12 ứng viên đều đang làm việc tại đơn vị.

Vụ trưởng tổ chức cán bộ Trần Anh Tuấn cho biết, dù là kỳ thi thí điểm nhưng với phương pháp tổ chức khoa học, công bằng, các ứng viên đã có sự chuẩn bị kỹ càng, tự tin trình bày những quan điểm mang tính đột phá để nâng cao chất lượng công tác.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/bon-nguoi-trung-tuyen-lanh-dao-tai-tand-toi-cao-84215.html