Bốn người nước ngoài vận chuyển 60.000 viên ma túy

Ngày 8-1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây ma túy quốc tế, bắt giữ 4 đối tượng, thu 60.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ôtô, 10.000 bath (tiền Thái Lan), 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện, có một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Điều tra xác minh, thu thập thông tin, ngày 3-12-2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng và tang vật

Các đối tượng và tang vật

Sau một thời gian lập án điều tra, lúc 14 giờ chiều 7-1, tại khu vực sát biên giới Lào – Việt Nam (thuộc Khu kinh tế Lằng Khằng, H.Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã mai phục bắt quả tang 4 đối tượng người Lào (3 nữ, 1 nam) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình vây bắt, các đối tượng đã lợi dụng thông thạo địa hình nên sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt để bỏ trốn. Lực lượng chức năng phải tập trung lực lượng truy đuổi quyết liệt suốt 1 giờ mới bắt giữ được chúng.

Tang vật 60.000 viên ma túy tổng hợp

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 60.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ôtô, 10.000 bath, 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vât liên quan.

Đấu tranh khai thác nhanh, danh tính các đối tượng được xác định gồm: Ni Sẻng A Lun (SN 1999, trú Bản Lầu Khà, H.Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Đông U Đa Nôn (SN 1994, trú bản Viêng Khăn, H.Pạc Cà Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào), Sụ Thị Na Sỉ In Thạ Sỏn (SN 1999, trú bản Hỉn Bun Tạy, H.Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muộn, Lào) và Vi Lay Phon Ụ Đa Nôn (SN 1992, trú bản Viêng Khăn, H.Pạc Cà Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào). Trong 4 đối tượng này, Sụ Thị Na Sỉ In Thạ Sỏn hiện đang là sinh viên.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn phối hợp điều tra xử lý.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-4-doi-tuong-nguoi-lao-van-chuyen-60000-vien-ma-tuy-tong-hop_85894.html