Bốn người hôn mê vì không tắt động cơ ôtô khi ngủ

Người đàn ông thuê khách sạn cho con gái và nhân viên ngủ, một mình ông nằm trong xe dưới tầng trệt. Sáng hôm sau, 4 người bất tỉnh khi chiếc xe vẫn hoạt động.

Trúng độc do hít phải khí CO rất nguy hiểm, nạn nhân thường có dấu hiệu buồn ngủ và lịm dần đi, sau đó tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu. Những trường hợp được cứu có thể gặp biến chứng như chết não, thiểu năng hay trở ngại trong sinh hoạt hàng ngày.

Vụ việc 4 người bất tỉnh trong khách sạn ở Nghi Lan, Đài Loan, Trung Quốc, vừa qua cho thấy mức nguy hiểm của khí CO trong đời sống hàng ngày.

Người đàn ông 50 tuổi họ Vương đưa con gái (9 tuổi) và hai nhân viên quốc tịch Mông Cổ đi chơi. Khoảng 3h30, họ dừng lại tại một khách sạn thuộc thị trấn La Đông, Nghi Lan để nghỉ ngơi. Khi nhận phòng, ông Vương dặn lễ tân báo thức lúc 6h sáng. Ông để hai nhân viên và con gái ngủ trên phòng khách sạn, còn mình nằm trong xe dưới tầng một. Vì thời tiết nóng bức, ông vẫn để động cơ ôtô hoạt động.

Đến 6h sáng, nhân viên nhà nghỉ gọi điện báo thức nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có điều chẳng lành, họ mở cửa và thấy mùi động cơ nồng nặc khắp gian phòng. Chiếc xe đang hoạt động còn ông Vương đã bất tỉnh. Trên tầng hai, 3 người bao gồm đứa con và hai cô gái cũng trong tình trạng tương tự.

Một trong bốn nạn nhân trúng độc trong vụ việc được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CNA.

Một trong bốn nạn nhân trúng độc trong vụ việc được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CNA.

Ngay lập tức, cảnh sát, nhân viên cấp cứu được huy động để đưa các nạn nhân đến bệnh viện và điều tra nguyên nhân cụ thể. Sau khi được cấp cứu hồi sức tích cực, 3 nạn nhân đã hồi tỉnh, còn ông Vương vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

Theo báo cáo y tế, 4 người được chẩn đoán hôn mê do trúng độc khí CO. Nguyên nhân là ông Vương đã để động cơ ôtô hoạt động trong không gian kín của khách sạn khiến khí CO thải ra ngoài vượt ngưỡng bình thường.

Khách sạn được xây dựng với nhà xe ở dưới phòng ngủ bên trên. Ảnh: CNA.

Khách sạn mà họ thuê ở Đài Loan có hai tầng, tầng một là nhà xe và tầng hai là phòng nghỉ. Mục đích của thiết kế này là tạo sự riêng tư và thuận tiện cho khách. Cửa phòng hầu như được đóng kín, chỉ mở khi có xe ra vào hoặc nhân viên quét dọn. Điều này đã làm cho khí CO sau khi được thải ra tích tụ trong phòng, khiến nạn nhân trúng độc.

Ngộ độc khí CO cũng thường xảy ra vào mùa đông khi người dân đốt than sưởi ấm trong môi trường kín gió. Nạn nhân không có cảm giác đau đớn hay bất cứ dấu hiệu khó chịu nào. Họ sẽ cảm thấy buồn ngủ, sau đó lịm dần và mất ý thức.

Để đề phòng ngộ độc khí CO, người dân không nên đốt than, để động cơ hoạt động trong môi trường kín. Khi phát hiện sự cố, chúng ta phải nhanh chóng đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí và đến bệnh viện gần nhất.

Diên Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bon-nguoi-hon-me-vi-khong-tat-dong-co-oto-khi-ngu-post950612.html