Bốn nghệ sĩ gốc Việt tham gia phim hoạt hình 'Raya và Rồng Thần cuối cùng' của Disney

'Raya và Rồng Thần cuối cùng' – bộ phim hoạt hình thứ 59 của Walt Disney Animation Studios sẽ lần đầu tiên đưa lên màn ảnh rộng một nàng công chúa đến từ Đông Nam Á. Phim quy tụ đông đảo dàn diễn viên có dòng máu châu Á, đặc biệt có tới 4 nghệ sĩ gốc Việt tham gia bộ phim.

Vai chính của phim do nữ diễn viên gốc Việt – Kelly Marie Tran – đảm nhận giọng nói. Raya là nữ chiến binh dũng cảm sống tại vùng đất mang tên Kumandra. Cô được cha giao nhiệm vụ tìm kiếm thần rồng cuối cùng, dùng quyền năng của sinh vật ngăn chặn một thế lực độc ác đang cố gắng xâm chiếm vương quốc. Kelly Marie Tran sinh năm 1989, có cha mẹ là người Việt Nam, sinh tại San Diego, Mỹ. Kelly Marie Tran gây chú ý khi vào vai Rose Tico - nữ chiến binh phe Kháng chiến trong hai bom tấn ăn khách của Hollywood là “Star Wars: The Last Jedi” và “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Lần đầu tiên một "nàng công chúa" đến từ Đông Nam Á lên màn ảnh rộng của phim Disney.

Lần đầu tiên một "nàng công chúa" đến từ Đông Nam Á lên màn ảnh rộng của phim Disney.

Kelly Marie Trần chia sẻ về nhân vật Raya: “Phim có câu chuyện đậm văn hóa Đông Nam Á, trong đó có quê hương Việt Nam. Dù sinh tại Mỹ, từ nhỏ, tôi được cha mẹ răn dạy đúng tinh thần và văn hóa dân tộc. Cách chào hỏi, kính trọng người lớn tuổi, tình thân gia đình... tôi chủ yếu học từ cha mẹ mình. Raya có tính cách mạnh, hay là cứng đầu, rất giống tôi hồi nhỏ. Trong suốt thời thơ ấu, Raya luôn thách đấu với cha - chiến binh bảo vệ Ngọc rồng - để chứng minh năng lực của cô. Raya đại diện cho tinh thần bất khuất, không đầu hàng số phận”.

Thalia Trần được coi là diễn viên gốc Việt thế hệ Z tại Hollywood, đã gây chú ý từ phim điện ảnh đầu tay “Little” (2019) và series phim “Council of Dads” trong dàn diễn viên chính (2020). Trong phim về Raya, Thalia Trần lồng tiếng cho Little Noi - một cô bé 2 tuổi bị thất lạc gia đình và được những người tộc Ongis nuôi dưỡng. Tại bến cảng Talon, Little Noi dẫn đầu nhóm những đứa trẻ chuyên lừa gạt người qua đường bằng sự dễ thương của chúng.

Còn Patti Harrison có mẹ là người Việt, cha là người Mỹ. Trong phim cô lồng tiếng cho nhân vật Tail Chief.

Quí Nguyễn là một nhà biên kịch gốc Việt ở cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Anh từng viết nhiều series phim truyền hình. Với phim hoạt hình “Peg+Cat”, Quí Nguyễn và các cộng sự đã thắng giải Daytime Emmy Awards (2016). Kịch bản Raya và Rồng Thần cuối cùngdoQuí Nguyễn viết chung với Adele Lim – nhà biên kịch người Mỹ gốc Malaysia, người từng chuyển thể tiểu thuyết “Crazy Rich Asians” lên màn ảnh rộng và gây tiếng vang lớn năm 2018.

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam H’Hen Niê thực hiện bộ ảnh với tạo hình lấy cảm hứng từ công chúa Raya.

Trong quá trình xây dựng câu chuyện, Quí Nguyễn muốn tập trung nhiều vào Sisu – rồng nước huyền thoại. Anh chia sẻ: “Người Á Đông có tình cảm mãnh liệt với loài rồng và tin rằng chúng là biểu tượng của sự may mắn. Rồng cũng biểu thị sức mạnh, khẳng định cuộc sống. Sisu được tôn kính và có sức mạnh siêu phàm nhưng đồng thời chúng tôi cũng muốn đi ngược lại những kỳ vọng thông thường của số đông vào hình ảnh loài rồng bằng việc xây dựng Sisu rất hài hước và thực sự thú vị”.

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam H’Hen Niê thực hiện bộ ảnh với tạo hình lấy cảm hứng từ công chúa Raya.

Sở hữu vẻ đẹp mạnh mẽ, khỏe khoắn và hoang dại, H’Hen Niê thể hiện thần thái của một “công chúa núi rừng” trong bộ ảnh lấy cảm hứng từ nàng Raya với một thần thái huyền bí và đầy sức quyến rũ của người phụ nữ Đông Nam Á.

Bộ ảnh của H’Hen Niê được thực hiện giữa bối cảnh cũng lấy cảm hứng từ vùng đất Kumandra trong phim – nơi mà từ xa xưa, con người và loài rồng sống bên nhau hòa thuận. Nhưng một thế lực đen tối kéo đến đe dọa vùng đất, loài rồng đã hy sinh bản thân để cứu loài người. 500 năm sau, vẫn những thế lực đen tối xưa trở lại nhưng lần này, Raya chỉ có một mình. Cô buộc phải tìm hiểu về lịch sử của miền đất, về loài rồng huyền thoại và thống nhất những con người của vùng đất hương.

“Raya và Rồng Thần cuối cùng” khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5/3/2021. Suất chiếu sớm của phim bắt đầu từ tối 4/3/2021.

Hạnh Nguyễn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/bon-nghe-si-goc-viet-tham-gia-phim-hoat-hinh-%E2%80%9Craya-va-rong-than-cuoi-cung%E2%80%9D-cua-disney-82753