Bốn nạn nhân trong vụ xe rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam đã tỉnh táo

Trong số 4 nạn nhân vụ tai nạn ở Quảng Nam, cháu Tiến và Hân đã được xuất viện. Còn ông Cát và bà Oanh đã tỉnh táo, đang ở lại bệnh viện để điều trị, tập phục hồi chức năng.

Sáng 24/8, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Trần Thị Khánh Ngọc cho biết sức khỏe hai bệnh nhân Nguyễn Khắc Cát (65 tuổi,chú ruột của chú rể Phan Khắc Long) và Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi, cùng quê Quảng Trị) đã ổn định, tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu bình thường.

Theo bà Ngọc, hôm 17/8, hai cháu nhỏ Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) và Đặng Xuân Tiến (4 tuổi) đã được gia đình làm thủ tục xuất viện, đưa về quê chăm sóc.

Các bác sĩ trao tiền nhà hảo tâm hỗ trợ cho bệnh nhân Oanh. Ảnh: Nguyên Vũ.

Các bác sĩ trao tiền nhà hảo tâm hỗ trợ cho bệnh nhân Oanh. Ảnh: Nguyên Vũ.

Sáng nay, bà Ngọc thay mặt lãnh đạo bệnh viện trao gần 2,5 tỷ đồng do các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bốn nạn nhân nói trên.

Trong đó, ông Nguyễn Khắc Cát được hỗ trợ 650 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh được 931 triệu đồng, đại diện người thân của cháu Hân nhận 605 triệu đồng và Tiến nhận 303 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 2h sáng 30/7, trên quốc lộ 1 thôn Trung Phú 1 (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, khiến 13 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Đức.

Vào thời gian trên, xe khách 16 chỗ chạy trên quốc lộ 1 hướng bắc - nam, chở theo đoàn người từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào Bình Định rước dâu.

Khi đến Km 950+700 quốc lộ 1, đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, xe 16 chỗ bất ngờ lao vào ôtô đầu kéo mang biển TP.HCM chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Bốn bệnh nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện nhiều ngày.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bon-nan-nhan-trong-vu-xe-ruoc-dau-gap-nan-o-quang-nam-da-tinh-tao-post871335.html