Bốn năm sau vụ sập khiến 2 người chết, biệt thự Pháp cổ 107 Trần Hưng Đạo giờ ra sao?

Đã 4 năm kể từ ngày xảy ra vụ sập nhưng cơ quan chức năng Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch xử lý tòa biệt thự 107 Trần Hưng Đạo khiến nơi đây thành bãi hoang phế.

 12h45 ngày 22/9/2015, một phần của căn nhà Pháp cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm Hà Nội) đổ sập, tạo tiếng động rất lớn, khói bụi bay mù mịt. Sự cố làm 2 người chết, nhiều người bị thương, 66 hộ dân sống trong biệt thự và xung quanh phải sơ tán đi nơi khác. Đây là trụ sở của Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 (Tổng công ty Đường sắt). (Ảnh: Giang Huy)

12h45 ngày 22/9/2015, một phần của căn nhà Pháp cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm Hà Nội) đổ sập, tạo tiếng động rất lớn, khói bụi bay mù mịt. Sự cố làm 2 người chết, nhiều người bị thương, 66 hộ dân sống trong biệt thự và xung quanh phải sơ tán đi nơi khác. Đây là trụ sở của Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 (Tổng công ty Đường sắt). (Ảnh: Giang Huy)

Từ đó đến nay (tức 4 năm trôi qua), căn nhà này cùng diện tích khu vực xung quanh bị rào kín và bỏ hoang. Xung quanh căn biệt thự, cây cối, cỏ dại mọc um tùm.

Cửa chính của tòa biệt thự luôn trong tình trạng khóa trái.

Trần, dầm, cột của khu nhà bị bong tróc, trơ lại từng mảng thép hoen gỉ.

Hiện trường vụ sập 4 năm trước vẫn còn nguyên, chưa được dọn dẹp.

Tấm biển ghi rõ thông tin liên quan đến tòa nhà được khắc trên cột chính của biệt thự vẫn còn nguyên vẹn.

Được biết, sau vụ sập, 66 nhà dân ở quanh khu nhà cổ này phải di dời đi nơi ở khác. Trong 66 hộ chỉ có 25 hộ dân may mắn được đền bù hỗ trợ khi nhà nằm vị trí liên quan (Ga số 12) của trục dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 3) đoạn Nhổn – Ga Hà Nội ). Một số hộ gia đình trong khu vực vẫn cố bám trụ ở lại vì không còn nơi khác để đi.

Mặt trước tòa biệt thự.

Khung cảnh hoang phế của biệt thự nằm ở vị trí trắc địa khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam (đơn vị quản lý tòa 107 Trần Hưng Đạo) nhiều lần muốn thực hiện phá dỡ tòa nhà để xây mới trụ sở nhưng không được thành phố cho phép vì nhà nằm trong diện bảo tồn nhà cổ.

Đăng Khoa

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bon-nam-sau-vu-sap-khien-2-nguoi-chet-biet-thu-phap-co-107-tran-hung-dao-gio-ra-sao-d512549.html