Bốn đội bóng hướng tới mục tiêu dự Olympic Tokyo 2020

Chiều tối mai (22-1), VCK U23 châu Á 2020 sẽ đi tới vòng bán kết, nơi bốn đội bóng sẽ quyết đấu để giành hai tấm vé trực tiếp tới Olympic Tokyo vào mùa hè năm nay.

Trước vòng bán kết VCK U23 châu Á 2020

Hành trình vào tới bán kết VCK U23 châu Á 2020 của bốn đội bóng. (Ảnh: AFC)

Hành trình vào tới bán kết VCK U23 châu Á 2020 của bốn đội bóng. (Ảnh: AFC)

U23 Uzbekistan tỏ ra quá vượt trội so với đối thủ. (Ảnh: AFC)

Sau hai lượt trận tứ kết diễn ra trước đó, đáng chú ý khi các đội tuyển ở bảng D - bảng đấu của U23 Việt Nam đều đã “sạch bóng”. Lọt vào vòng tám đội mạnh nhất với vị trí nhất bảng, U23 UAE sớm có lợi thế dẫn bàn ngay phút 13 nhưng sau đó lại thể hiện bộ mặt yếu kém và dễ dàng để nhà đương kim vô địch U23 Uzbekistan thắng đậm với tỷ số “tâm phục khẩu phục” 5-1. Đây cũng là cuộc so tài có cách biệt lớn nhất ở tứ kết.

U23 Hàn Quốc đang là một trong những ứng cử viên "nặng ký" nhất cho chức vô địch.(Ảnh: AFC)

Trong khi đó, ba đội tuyển còn lại là U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Ả-rập Xê-út đều phải rất vất vả mới giành được vé đi tiếp. Đội bóng xứ sở Kim Chi cho thấy phong độ “hủy diệt” ở giải năm nay, cũng là đội duy nhất toàn thắng sau vòng bảng - dù bảng C được coi là “bảng tử thần”. Chạm trán U23 Jordan, U23 Hàn Quốc sớm có bàn dẫn trong hiệp 1 nhưng lại để đối thủ gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Phải mãi tới phút bù giờ thứ 5, đội bóng của HLV Kim Hak Bum mới có được bàn ấn định tỷ số nhờ cú đá phạt đẹp mắt của Lee Dong Gyeong.

U23 Ả-rập Xê-út phải rất vất vả mới đánh bại được chủ nhà U23 Thái Lan ở tứ kết. (Ảnh: AFC)

Chủ nhà U23 Thái Lan - đại diện Đông - Nam Á cuối cùng đã dừng bước ở vòng knock-out sau thất bại tối thiểu 0-1 trước U23 Ả-rập Xê-út. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của chân sút 21 tuổi Abdullah Al-Hamdan trên chấm phạt đền, tuy nhiên, đây là tình huống thổi phạt có phần gây tranh cãi của trọng tài chính Ahmed Al-Kaf. Trận tứ kết còn lại giữa U23 Australia và U23 Syria cũng phải nhờ tới hai hiệp phụ để phân định thắng bại, với pha lập công duy nhất ở phút 103 của tiền đạo Toure bên phía đội bóng xứ sở chuột túi.

Tiền đạo Al Hassan Toure - người ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho U23 Australia. (Ảnh: AFC)

Như vậy, hai cặp đấu ở vòng bán kết diễn ra vào ngày mai (22-1) đều hứa hẹn rất hấp dẫn. Vào lúc 17 giờ 15 phút, U23 Ả-rập Xê-út sẽ chạm trán đội đương kim vô địch U23 Uzbekistan; sau đó, vào lúc 20 giờ 15 phút sẽ diễn ra trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia. Người hâm mộ đang rất trông chờ vào màn “tái ngộ” của hai đại diện bảng C là U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan trong trận chung kết, cũng là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại VCK năm nay.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/43014102-bon-doi-bong-huong-toi-muc-tieu-du-olympic-tokyo-2020.html