Bốn dân cờ bạc chuyên nghiệp trong sới bạc xuyên đêm

Qua phân loại, CQĐT xác định có 4 đối tượng là dân cờ bạc chuyên nghiệp, từng bị tuyên án về tội danh liên quan đến cờ bạc.

Sau thời gian lập kế hoạch đấu tranh, khoảng 23h30 ngày 30-3, tại nhà một hộ dân ở thôn Đoài, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy đã đột kích, bắt quả tang nhóm 23 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ

Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ phương tiện đánh bạc, hơn 13 triệu đồng, 9 chiếc xe máy cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Tiến hành phân loại, cơ quan Công an xác định trong số các đối tượng bị bắt quả tang có Nguyễn Trọng Thoan (SN 1968, trú ở xã An Thọ, huyện An Lão), có 1 tiền án về tội Tổ chức đánh bạc.

Ba đối tượng cùng trú ở huyện Kiến Thụy là Phạm Năng Hồng (SN 1980) có 1 tiền án về tội Đánh bạc; Phạm Viết Sơn (SN 1976), có 1 tiền án về tội Đánh bạc; và Lê Thị Thu Huyền (SN 1972), có 1 tiền án về tội Đánh bạc, đang trong thời gian áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơ cư trú.

Số đối tượng còn lại, ít tuổi nhất sinh năm 1990, và nhiều tuổi nhất sinh năm 1955, cùng trú tại huyện Kiến Thụy.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Trọng Thoan chuyên nhiệm vụ xóc cái; Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1981) và Nguyễn Xuân Linh (SN 1985), cùng trú ở xã An Thọ, làm nhiệm vụ cầm tiền chẵn lẻ trên bảng vị cho các con bạc sát phạt.

M.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bon-dan-co-bac-chuyen-nghiep-trong-soi-bac-xuyen-dem/805261.antd