Đà Nẵng sôi động chợ hoa Tết

Với 164 lô tại chợ hoa Tết Đà Nẵng, các tiểu thương đã bày bán hàng trăm loại hoa phục vụ cho nhu cầu thưởng lãm, mua sắm của người dân. Ngoài ra, trên nhiều tuyến đường, hoa Tết bắt đầu người bán, người mua sôi động…

Cúc vàng rực chợ hoa

Cúc vàng rực chợ hoa

Từ chợ hoa Tết

Ngày 8/2, Ban quản lý chợ hoa Tết Đà Nẵng chính thức cho phép các tiểu thương mở bán hoa Tết tại khu vực Tượng đài 2/9, Quảng trường 29/3 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Ông Nguyễn Hữu Kim, Trưởng ban quản lý chợ hoa Tết Đà Nẵng cho biết, việc tổ chức chợ hoa không chỉ tạo điều kiện tập trung mua sắm, tham quan cho người dân mà còn giữ nét văn hóa xưa đẹp đẽ.

Theo quan sát của chúng tôi, ngay trong ngày đầu tiên, các tiểu thương đã trình làng hàng trăm loại hoa đẹp, độc, lạ. Chợ hoa cũng thu hút hàng trăm người dân Đà Nẵng và các khu vực lân cận tới thăm quan, mua sắm

Mặt bằng giá cả hoa Tết tại Đà Nẵng năm 2018 cũng tăng so năm năm ngoái. Theo khảo sát của phóng viên, các mặt hàng hoa đặc trưng như hoa cúc có giá từ 300-700 ngàn đồng/chậu. Đây là loại trồng nhiều ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Riêng cúc mâm xôi được vận chuyển từ Lâm Đồng xuống có giá 400-500 ngàn đồng/chậu.

Các chậu quất cảnh cũng có giá chênh lệch nhau rất lớn. Những chậu nhỏ cao độ dưới 1m có giá trong khoảng 150-400 ngàn đồng. Các chậu quật lớn thì có giá đến vài triệu đồng. Một loại cây cảnh tương tự là quýt cảnh, cam và loại cam ghép trái hình phật thủ cũng được bày bán với giá từ 1,5 - 3 triệu đồng mỗi cây.

Ngắm bonsai để mua về chưng Tết

Tại chợ hoa năm nay, các tiểu thương cũng đưa mai vàng về bày bán rất nhiều. Ngoài cây mai cổ thụ được chủ nhân ra giá 2 tỷ đồng thì các gốc mai lớn khác trong tầm giá vài chục đến dưới 200 triệu đồng. Riêng các chậu mai để bàn, mai tạo dáng tiểu cảnh có giá từ 1,5-5 triệu đồng.

Do là ngày đầu tiên nên lượng cây đào đưa về chợ Tết chưa nhiều. Mới chỉ khoảng 200 gốc đào được bàn bán với giá trên dưới 2 triệu đồng. Trong khi đó, thị trường hoa lan lại sôi động hơn. Lan được bày bán đủ kiểu từ treo dàn để để chậu. Giá cả cũng theo cành mà từ vài trăm đến hàng triệu đồng. Đặc biệt, tại hội hoa này xuất hiện một chậu lan "khủng" được rao bán 20 triệu đồng.

Ngoài những hoa, cây cảnh đặc trưng ngày Tết, năm nay xuất hiện nhiều giống hoa mới được tạo dáng đẹp mắt như hoa giấy, ti-gon,… với giá vài trăm ngàn mỗi chậu.

Ông Phan Thanh Liên (trú quận Hải Châu) chia sẻ, năm nào ông cũng đến chợ hoa Tết mua hoa về chưng. Theo đánh giá của ông Liên, năm nay giá hoa cao hơn năm ngoái, tuy nhiên, nếu tỉ mẩn chọn lựa và biết trả giá thì người mua có thể rinh được nhiều cây đẹp, giá hợp lý về nhà đón Xuân.

... đến ngoài đường phố

Phố xá Đà thành những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 càng trở nên tươi tắn bởi hàng triệu đóa hoa tỏa hương. Ngay từ giờ, người dân hối hả với cuộc chơi hoa.

Mùa Tết này, lan Hồ Điệp có giá tùy vào từng loại, trung bình từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng/chậu. Bên cạnh đó, những chậu lan lớn thì theo số cành mà giá ngất ngưỡng có khi lên đến vài chục triệu đồng. “Dù là giống lan đẹp nhưng chúng tôi có nhiều loại lớn nhỏ với giá tiền phải chăng, phù hợp để phục vụ được mọi tầng lớp, mọi nhu cầu”, một chủ hàng chia sẻ.Tuyến đường Lê Đại Hành (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thu hút hàng trăm lượt người dân đến tìm hiểu, mua hoa lan chưng tết. Theo người bán, hoa lan tại đây chủ yếu là giống Hồ Điệp được vận chuyển trực tiếp từ Đà Lạt về Đà Nẵng với hàng ngàn chậu nhỏ, lớn.

Chậu buổi ghép phật thủ và cam có giá 2 triệu đồng

Trong khi đó, tại phố Nguyễn Đình Tựu, thị trường hoa tỏ ra đa dạng, phong phú hơn. Ngoài lan ra, hàng hoa Tết nơi đây ngập tràn các loại như mai, quất, cúc, hồng… Nơi đây cũng tấp nập người bán kẻ mua. Theo khảo sát của chúng tôi, giá các loại hoa thông dụng như cúc, hồng,.. đều tăng 20-50 ngàn đồng so với ngày thường. Riêng các loại hoa đặc trưng mùa Tết như quất, mai… có giá từ 200 ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng tùy theo chậu.

Một chủ hàng hoa chia sẻ rằng, ngay từ bây giờ, người dân mua hoa chơi Tết rất nhiều. Dự kiến càng giáp Tết thị trường cháy hàng. Bởi, so với mọi năm, thời tiết năm nay không thuận lợi nên lượng hoa đẹp thương lái tung ra thị trường là không cao như mọi năm. Tuy nhiên, giá hoa thì lại cao hơn.

Tại khu vực sẽ diễn ra chợ hoa Tết Mậu Tuất 2018 như Tượng đài 2/9, từ chiều 6/2, hàng loạt xe tải chở đào, cúc, trúc, mai… đã chuyển hàng đến đặt chật kín. Tuy nhiên, hút mắt nhất phải kể đến sự xuất hiện của những gốc mai cổ thụ có giá hàng trăm triệu đồng.

Anh Vũ Linh (trú quận Sơn Trà) chủ vườn mai trên địa bàn chia sẻ rằng, mai năm nay nở kịp đúng dịp Tết. Khác với các loại hoa cảnh khác, hầu như người dân không mua đứt mà chỉ chọn thuê mai về chưng Tết. Giá thuê mai bằng khoảng 40% so với giá bán. Mỗi đợt thuê khoảng trong 10 ngày.

Chở hoa Tết về nhà chơi Xuân

Đi kèm với những chợ hoa, phố hoa sặc sỡ thể hiện nét đẹp ngày Tết, còn nhiều điều chưa được mà chúng tôi ghi nhận thấy. Đó là nhiều tuyến phố, người bán chưng hàng hóa ra chiếm hết vỉa hè. Các phương tiện xe máy, người mua thì đứng chen lấn ra cả lòng đường. Tiếng rao bán, trả giá chí chóe… Điều này không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh.

Ông Huỳnh Văn Rân, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Hải Châu cho biết, địa bàn quận là nơi diễn ra hầu hết các phố hoa, chợ hoa Tết nên cũng kéo theo nhiều vấn đề phức tạp. Ngay từ bây giờ, để ngăn chặn tình trạng buôn bán tại chợ hoa gây mất an toàn, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, liên ngành chức năng quận đã liên tục ra quân kiểm tra xử lý.

“Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã có chỉ đạo quận và phường Hòa Cường Bắc (nơi diễn ra 2 điểm chợ hoa Tết Mậu Tuất) cũng không được phép tổ chức cho thuê dựng các chòi tạm bán hàng thủ công mỹ nghệ trước khu vực công sở trống, khu vực vỉa hè gây lộn xộn như mọi năm…. Quan điểm của các ngành chức năng là tạo điều kiện cho người dân mua bán, vui chơi, ngắm hoa Tết. Tuy nhiên, tất cả phải trong chừng mực đảm bảo an toàn, mỹ quan. Mọi hành vi cố tình vi phạm đều bị xử lý nghiêm túc”, ông Rân cho biết.

Quảng Thân

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/da-nang-soi-dong-cho-hoa-tet.html