Bốn cuốn sách cũ bán đấu giá gần 100 triệu đồng

Một ấn bản Thú chơi sách bán 35 triệu đồng, bộ ba cuốn thơ của Vũ Hoàng Chương có minh họa của Đinh Hùng bán 50 triệu đồng... cho thấy ngày càng nhiều người nâng niu sách cũ.

Tối 15/12, tại Đường sách TP.HCM diễn ra buổi đấu giá 4 tác phẩm sách quý. Một ấn bản Thú chơi sách của tác giả Vương Hồng Sển (NXB Tự do in năm 1961) có giá khởi điểm là 2 triệu đồng. Nhiều người chơi sách cho rằng đây là một ấn bản quý, còn tốt, đẹp để sưu tầm.

Ông Lê Hoàng và TS Bùi Trân Phượng (ngoài cùng bên phải) bên các ấn bản sách đấu giá. Ảnh: Đường sách TP.HCM

Ông Lê Hoàng và TS Bùi Trân Phượng (ngoài cùng bên phải) bên các ấn bản sách đấu giá. Ảnh: Đường sách TP.HCM

12 bước giá được trả liên tục, ban đầu là 1-2 triệu đồng, tăng dần lên 5-10 triệu đồng. Cuối cùng TS Bùi Trân Phượng đã dành quyền sở hữu ấn bản với giá 35 triệu đồng.

Bộ ba cuốn Mây (1960), Hoa đăng (1959) và Trời một phương (1961) của tác giả Vũ Hoàng Chương, tranh bìa và nền do nhà thơ Đinh Hùng minh họa cũng được mang đấu giá. Sách có thủ bút và lời đề tặng của tác giả Vũ Hoàng Chương.

Sách được đóng bìa và mạ chữ vàng. Bộ ba cuốn được giới sưu tầm đánh giá rất cao. Giá khởi điểm của tác phẩm là 5 triệu đồng. Cuộc đua giá lần này khốc liệt hơn so với lần đấu đầu với sự tham gia của nhiều người, đưa ra các bước giá cao. Cuối cùng, ba cuốn sách được bán với giá 50 triệu đồng đến từ nhà đấu giá Phương Linh.

Tổng số tiền đấu giá sách đạt 85 triệu đồng. TS Quách Thu Nguyệt đã tặng thêm 15 triệu đồng để con số được tròn 100.000 triệu đồng gửi tặng quỹ Hoa Sen. Quỹ Hoa Sen - chương trình “Vươn tới chân trời” tài trợ các hoạt động ứng dụng những phương thức mới trong dạy và học, nghiên cứu khoa học của thày cô giáo các cấp và sinh viên đại học.

Ca sĩ Đức Tuấn biểu diễn trong đêm nhạc "Nàng thơ thuở ấy". Ảnh: Đường sách TP.HCM

Buổi đấu giá sách là một hoạt động thuộc chương trình “Nàng thơ thuở ấy”. Chương trình gồm một triển lãm cùng tên trưng bày 20 tác phẩm thơ tiền chiến như: Tập thơ Lửa Thiêng của Huy Cận xuất bản lần đầu năm 1940, tập Thơ thơ của Xuân Diệu xuất bản lần đầu năm 1938, tập thơ đầu tay Điêu tàn của Chế Lan Viên xuất bản lần đầu năm 1938 với thủ bút và chữ ký của tác giả và đặc biệt là tập thơ Quê ngoại của Hồ Dzếnh xuất bản lần đầu năm 1943 là một trong những ấn phẩm thượng hạng hiếm hoi còn sót lại cùng với các tập thơ của các nhà thơ như: Tản Đà, Vũ Hoàng Chương, Anh Thơ, Lưu Trọng Lư…

Y Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bon-cuon-sach-cu-ban-dau-gia-gan-100-trieu-dong-post1025985.html