Bốn căn nhà bị thiêu rụi sau tiếng nổ lớn

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc lên tại nhà ông Hòa rồi nhanh chóng lan sang 3 căn khác. Vụ hỏa hoạn khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi, 2 căn khác ảnh hưởng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 13h30 ngày 23/12, tại khu vực chợ cũ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi, 2 căn khác ảnh hưởng.

Thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa bùng cháy ở nhà của ông Trần Ngọc Hòa (ngụ thị trấn Di Linh). Căn nhà này làm bằng gỗ và được ông Hòa cho một hộ dân thuê để kinh doanh.

 Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Ảnh: K.P.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Ảnh: K.P.

Phát hiện cháy, người dân đã sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa và trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khu vực này nhiều nhà gỗ cùng các vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan sang nhiều nhà dân khác. Cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả một khu dân cư rộng lớn khiến người dân hoảng loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục cán bộ cùng 3 xe chữa cháy tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 15h40 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: K.P.

Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi 4 căn nhà và toàn bộ tài sản bên trong. Ngoài ra, 2 nhà khác bị lửa cháy sém, hư hỏng.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bon-can-nha-bi-thieu-rui-sau-tieng-no-lon-post1166237.html