Bốn bộ váy cưới của Paris Hilton

Chiếc váy chính Paris Hilton mặc trong lễ cưới khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh của Grace Kelly và chị gái cô.

Paris Hilton mặc bộ váy Oscar de la Renta đặt làm riêng trong lễ kết hôn với Carter Reum. "Chúng tôi đã dành nhiều tháng để hoàn thiện váy với các nhà thiết kế tuyệt vời - Fernando Garcia và Laura Kim. Tôi muốn một thứ gì đó vượt thời gian, thanh lịch, sang trọng và mang tính biểu tượng", Hilton nói với Vogue. Ảnh: Vogue, Pagesix.

Paris Hilton mặc bộ váy Oscar de la Renta đặt làm riêng trong lễ kết hôn với Carter Reum. "Chúng tôi đã dành nhiều tháng để hoàn thiện váy với các nhà thiết kế tuyệt vời - Fernando Garcia và Laura Kim. Tôi muốn một thứ gì đó vượt thời gian, thanh lịch, sang trọng và mang tính biểu tượng", Hilton nói với Vogue. Ảnh: Vogue, Pagesix.

Nhiều người hâm mộ nhận xét hình ảnh chiếc váy với tay áo dài và đường viền cổ cao gợi nhớ đến thiết kế Grace Kelly đã mặc khi kết hôn vào năm 1956 (ảnh trái). Nó cũng có nét tương đồng với chiếc váy cưới của chị gái cô - Nicky Hilton Rothschild - mặc vào năm 2015, theo tờ Insider. Ảnh: TCH, Usweekly.

Sau đó, cô chuyển sang hình tượng gợi cảm hơn với chiếc váy Ghalia Lav trễ vai được thiết kế theo kiểu corset. Chiếc vương miện lấp lánh cùng vòng cổ đơn giản thích hợp cho tiết mục khiêu vũ nhẹ nhàng. Ảnh: Shutterstock.

Chiếc váy phủ pha lê của Pamella Roland cũng được cô chọn để mặc trong ngày trọng đại của mình. Thiết kế có phần áo choàng kết hợp với cổ khoét sâu, mang đến vẻ ngoài kiêu sa cho ngôi sao 40 tuổi. Ảnh: ELLE, Pagesix.

Vào cuối buổi tiệc, cô thể hiện nét trẻ trung với chiếc váy ngắn của Oscar de la Renta. Trong khi Hilton thay nhiều váy, chồng của cô trung thành với bộ suit cổ điển cho ngày cưới. Ảnh: Shutterstock.

Trong khi đó, dàn phù dâu của Hilton mặc váy Alice + Olivia màu hồng. Theo Pagesix, cô đã đeo những món đồ quý giá cho đám cưới của mình, bao gồm viên kim cương được Carter Reum tặng. Ảnh: Jose Villa.

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bon-bo-vay-cuoi-cua-paris-hilton-post1277143.html