Bốn anh em gặp nạn chìm thuyền đánh cá, 2 người chết và mất tích

Trong lúc ra khơi đánh cá bằng thuyền nan, 4 ngư dân ở xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bị sóng đánh chìm thuyền khiến 1 người chết, 1 người mất tích.

Chiều tối ngày 7/12, ông Nguyễn Hiếu Hiến – Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy cho biết: “Bốn ngư dân ở địa phương trong lúc ra khơi bằng thuyền nan để đánh cá đã bị sóng đánh chìm, trong đó có 2 người bơi được vào bờ. Một thi thể được người dân tìm thấy, còn 1 người đang mất tích”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, vào sáng cùng ngày, 4 ngư dân gồm: Trần Như Hoàng (28 tuổi), Trần Đức Tiến (36 tuổi), Trần Như Đông (35 tuổi) và Trần Như Đức (38 tuổi) ở trên địa bàn xã dùng chiếc thuyền nan có công suất 15CV để ra khơi đánh bắt cá.

Khi đang ở cách bờ khoảng 30m, chiếc thuyền không may bị sóng đánh chìm. Hai ngư dân Đông và Đức bơi vào được bờ, còn 2 ngư dân kia mất tích.

Sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Đồn biên phòng Ngư Thủy tìm kiếm ngư dân.

“Bốn ngư dân gặp nạn là anh em một nhà. Hiện đã tìm thấy thi thể nạn nhân Trần Đức Tiến ở bờ biển xảy ra sự việc. Chính quyền địa phương đang liên hệ với xã giáp ranh Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) nhờ hỗ trợ tìm kiếm ngư dân còn lại”, ông Hiến nói.

Thanh Hà

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/bon-anh-em-gap-nan-chim-thuyen-danh-ca-2-nguoi-chet-va-mat-tich-271702.html