Bom từ Thế chiến thứ hai phát nổ khiến nhiều binh sĩ thương vong

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 8-10 thông báo, hai binh sĩ thiệt mạng và bốn người khác bị thương khi đang tìm cách vô hiệu hóa một quả bom được cho là từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai đã bất ngờ phát nổ.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng bom, mìn sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 là vấn đề ở đất nước Ba Lan.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng bom, mìn sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 là vấn đề ở đất nước Ba Lan.

Vụ nổ xảy ra trong một khu rừng gần thị trấn Kuznia Raciborska, miền nam Ba Lan. Các binh sĩ bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị, hai trong số bốn người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Những binh sĩ tham gia vô hiệu hóa bom thuộc một trung đoàn nhảy dù đóng quân tại đây.

Theo cảnh sát, nhiều ngày trước, một người dân đi dạo trong rừng đã phát hiện ra quả bom này. Cảnh sát cho biết thêm, khu rừng này vẫn còn nhiều khu vực có nhiều vật liệu nổ sót lại chưa kích hoạt, vốn là vấn đề từ Chiến tranh Thế giới thứ hai còn lại tại đất nước Ba Lan.

Hiện tại, quân đội đang phong tỏa khu vực này, các đội cứu hộ và rà soát bom mìn đang triển khai tại đây.

N.T

Theo PolandIN, USAToday

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41833902-bom-tu-the-chien-thu-hai-phat-no-khien-nhieu-binh-si-thuong-vong.html