Bom thông minh: Trung Quốc đã về đích, Ấn Độ mới bắt đầu

Dù là một nước có nền khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển nhưng phải đến tận năm 2017 Ấn Độ mới sở hữu quả bom thông minh đầu tiên.

Theo thông tin mới nhất được phía Ấn Độ đăng tải, nước này đã thử nghiệm thành công bom dẫn đường thông minh có tên mã DRDO SAAW vào hồi đầu tháng 11 vừa qua. Nguồn ảnh: Youtube.

Mặc dù là một nước có trình độ khoa học kỹ thuật rất phát triển, tuy nhiên khả năng tự sản xuất bom thông minh của Ấn Độ mới chỉ dừng lại ở mức độ trung bình. Loại bom SAAW mà nước này mới chế tạo có thể coi là một trong những loại bom thông minh hiện đại nhất của nước này. Nguồn ảnh: DNA.

Có trọng lượng vào khoảng 120 kg, loại bom thông minh này có khả năng tấn công các mục tiêu chính xác trong khoảng cách 100 km. Nguồn ảnh: NDTV.

Được xếp vào loại vũ khí chống sân bay (anti-Airfield weapon), SAAW được thiết kế để tối ưu hóa khả năng gây thiệt hại cho hệ thống đường băng, sân bay của đối phương, khiến các máy bay của đối phương trở nên vô dụng khi đường băng cất cánh đã bị phá hủy. Nguồn ảnh: NDTV.

Phía Ấn Độ cho biết loại vũ khí mới của nước này có khả năng tương thích tốt với các loại chiến đấu cơ phản lực như SEPECAT Jaguar và Su-30MKI. Nguồn ảnh: Youtube.

Thực tế, từ những năm 2014 tới nay phía Ấn Độ mới bắt tay vào đẩy mạnh phát triển các loại bom thông minh, vũ khí dẫn đường tự động. Trước đó, Ấn Độ hoàn toàn không có khả năng tự sản xuất bất cứ loại bom thông minh nào mà chỉ nhập khẩu từ nước ngoài. Nguồn ảnh: Wiki.

Tháng 8/2016 nước này cũng đã thử nghiệm thành công loại bom dẫn đường có trọng lượng lên tới 1 tấn. Nguồn ảnh: IDRW.

Trong tương lai, khi có thể làm chủ được công nghệ sản xuất bom thông minh, rất có thể Ấn Độ sẽ cho xuất khẩu các loại vũ khí này ra nước ngoài với cái giá rất rẻ. Nguồn ảnh: Global.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bom-thong-minh-trung-quoc-da-ve-dich-an-do-moi-bat-dau-957628.html