Bom tấn 'Thoát khỏi Mogadishu' của mỹ nam Jo In Sung ra rạp Việt

'Thoát khỏi Mogadishu' - đứa con tinh thần từng càn quét hàng loạt giải thưởng lớn của đạo diễn Ryoo Seung Wan do Kim Yoon Seok, Jo In Sung đóng chính xác nhận ngày khởi chiếu tại Việt Nam.

Phim xoay quanh lần hợp tác khó tin nhưng có thật giữa các nhà ngoại giao Triều Tiên và Hàn Quốc.

Bối cảnh Châu Phi loạn lạc mang đến màu sắc mới mẻ cho chủ đề mâu thuẫn Nam - Bắc Hàn.

Các cảnh hành động trong phim được Ryoo Seung Wan chăm chút kỹ lưỡng.

Tác phẩm quy tụ 2 diễn viên thuộc hàng lão làng của ngành điện ảnh xứ kim chi.

Dự án đánh dấu sự trở lại của “đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc” Jo In Sung. Ảnh: Lotte.

Năm 2021, bất chấp tình hình ngành giải trí ảm đạm trước đại dịch, bom tấn, “Thoát khỏi Mogadishu” (Escape From Mogadishu) vẫn gây sốt khắp mọi rạp chiếu xứ kim chi. Không chỉ đem về doanh thu thuộc hàng khủng, tác phẩm còn đón nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình, đồng thời chinh phục nhiều liên hoan phim lớn trong và ngoài nước.

Được bảo chứng bởi 6 giải Buil, 5 giải Rồng Xanh cùng 3 giải Baeksang danh giá (đều bao gồm cả hạng mục Phim xuất sắc nhất), câu chuyện của “Thoát khỏi Mogadishu” đưa khán giả đến nước Somalia ở vùng sừng Châu Phi hồi đầu thập niên 90. Lúc ấy, vì muốn gia nhập Liên Hiệp Quốc nhằm cải thiện vị thế quốc tế, cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên đều ra sức vận động hành lang (lobby), hỗ trợ cho chính quyền nơi đây thông qua những nhà ngoại giao hòng được họ bỏ phiếu ủng hộ.

Tuy nhiên, cuộc nội chiến giữa quân đội ủng hộ tổng thống Somalia đương nhiệm phe nổi dậy bất ngờ vượt ngoài tầm kiểm soát. Bị cô lập và cạn kiệt nhu yếu phẩm tại thủ đô Mogadishu, đại sứ Hàn Quốc Han Shin Sung (Kim Yoon Seok) cùng đại sứ Triều Tiên Rim Yong Soo (Huh Jun Ho) quyết định gạt đi mâu thuẫn để tìm cách đưa gia đình mình, cũng như các nhân viên rời khỏi đây an toàn.

Phim xoay quanh lần hợp tác khó tin nhưng có thật giữa các nhà ngoại giao Triều Tiên và Hàn Quốc.

Dù thoạt nghe khá hư cấu, nội dung phim lại dựa trên sự kiện có thật, từng làm báo chí xứ kim chi tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Với chất liệu lịch sử thú vị kể trên cộng thêm bối cảnh lục địa đen đầy nắng cát lẫn tình thế loạn lạc bấy giờ, hành trình đào thoát vô tiền khoáng hậu của nhóm nhân vật chính hứa hẹn sẽ lôi cuốn, kịch tính tới tận phút cuối.

Bởi lẽ, vì có lập trường hoàn toàn trái ngược, thậm chí trước đó còn xem nhau như kẻ thù chẳng đội trời chung, nên mối quan hệ hợp tác mà hai nhà ngoại giao lập ra chính luôn chìm trong bầu không khí ngờ vực, căng thẳng.

Bối cảnh Châu Phi loạn lạc mang đến màu sắc mới mẻ cho chủ đề mâu thuẫn Nam - Bắc Hàn.

Bên cạnh màu sắc chính kịch giật gân, yếu tố hành động xuyên suốt bộ phim cũng là điểm nhấn đáng để trông chờ. Do Ryoo Seung Wan - đạo diễn đứng sau nhiều bom tấn hành động đình đám như “The Unjust” (2010), “The Berlin File” (2013), “Veteran” (2015) hay “The Battleship Island” (2017)… cầm trịch, các trường đoạn rượt đuổi, đấu súng căng thẳng nơi “Thoát khỏi Mogadishu” đều hạn chế tối đa kỹ xảo CGI và được dàn dựng kỹ lưỡng.

Các cảnh hành động trong phim được Ryoo Seung Wan chăm chút kỹ lưỡng.

Hơn nữa, đứa con tinh thần của nam đạo diễn còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng giàu thực lực. Trở lại màn ảnh rộng sau 2 năm vắng bóng, nam tài tử lão làng đã đoạt cả 3 giải Ảnh đế Rồng Xanh, Baeksang và Đại Chung - Kim Yoon Seok sẽ tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp qua màn hóa thân thành Han Shin Sung, ngài đại sứ Hàn Quốc bị mắc kẹt giữa tham vọng thăng tiến với trách nhiệm của một người sếp, người cha.

Tác phẩm quy tụ 2 diễn viên thuộc hàng lão làng của ngành điện ảnh xứ kim chi.

Đảm nhận nhân vật đứng đầu đại sứ quán phía Triều Tiên, ngôi sao kỳ cựu Huh Jun Ho chẳng phải gương mặt xa lạ gì trong mắt cộng đồng fan Hàn Quốc. Ông từng chinh phục khán giả bằng loạt vai diễn đáng nhớ ở phim điện ảnh “Default” (2018), 2 mùa series “Kingdom” (2019, 2020) hay tác phẩm truyền hình hiện đang gây bão rating Why Her?”.

Đặc biệt, phim cũng đánh dấu lần tái xuất hiếm hoi của Jo In Sung, “đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc” đốn tim nhiều fan nữ, vừa đẹp trai vừa diễn giỏi nhưng lại nổi tiếng “lười” nhận vai mới. Tham gia dự án lần này, anh sắm vai sĩ quan tình báo Hàn Quốc Kang Dae Jin, một quý ông hào hoa, giỏi võ mà vẫn giữ được cái đầu lạnh.

Dự án đánh dấu sự trở lại của “đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc” Jo In Sung. Ảnh: Lotte.

“Thoát khỏi Mogadishu” khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 15/7/2022.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bom-tan-thoat-khoi-mogadishu-cua-my-nam-jo-in-sung-ra-rap-viet-post453763.html