Bom tấn 'Tenet' bất ngờ chiếu sớm sau 3 lần dời lịch vì Covid-19

Mặc đại dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, bom tấn 'Tenet' của Christopher Nolan ấn định ngày ra rạp sớm hơn dự kiến.

Sau ba lần phải trì hoãn thời điểm ra mắt do dịch Covid-19, bom tấn "Tenet" của đạo diễn Christopher Nolan sẽ đổ bộ rạp chiếu toàn cầu vào tuần cuối của tháng 8. Cụ thể phim dự kiến sẽ công chiếu từ ngày 26, 28/8 tại hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới bao gồm Australia, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc,Việt Nam,....

Với thị trường Bắc Mỹ, khán giả phải chờ đến 3/9 để có thể thưởng thức bộ phim bởi tình hình Covid-19 ở Mỹ vẫn còn phức tạp. Mặc dù điều này sẽ thay đổi truyền thống phát hành phim bởi Bắc Mỹ là thị trường phim lớn nhất thế giới, nơi các bộ phim mong muốn kiếm lợi nhuận. Nhưng Warner Bros. hy vọng việc phát hành "Tenet" sẽ đổi mới và hiệu chỉnh lại phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Bên cạnh đó, thị trường nước ngoài đã bắt đầu mở cửa trở lại một cách an toàn và rất cần những bộ phim Hollywood mới để lôi kéo khán giả đến rạp.

Riêng Trung Quốc mặc dù các rạp chiếu nước này đã mở cửa trở lại nhưng thị trường này chưa nằm trong danh sách quốc gia công chiếu sớm "Tenet" do nước này hiện không cho phép trình chiếu các bộ phim có thời lượng dài hơn 120 phút.

Với lịch phát hành mới này, bom tấn triệu đô của Christopher Nolan với sự tham gia của Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson từ Vũ trụ điện ảnh Marvel, John David Washington của BlacKkKlansmanvà “Người Dơi tương lai” Robert Pattinson, sẽ là bộ phim đầu tiên được ra mắt trên toàn thế giới sau khủng hoảng Covid-19.

Quyết định này được Warner Bros. đưa ra sau khi chứng kiến thành công của bom tấn Hàn Quốc "Peninsula". Hãng cảm thấy tự tin trong việc đưa "Tenet" ra rạp tại các thị trường quốc tế và hy vọng sẽ thu được lợi nhuận.

Ghi hình tại 7 quốc gia khác nhau, bao gồm Đan Mạch, Estonia, Ấn Độ, Ý, Nauy, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ, kinh phí sản xuất lên tới hơn 200 triệu USD, thậm chí Christopher Nolan còn dàn dựng một vụ va chạm bằng máy bay thật, đâm vào tòa nhà thật để tạo ra một đại cảnh cháy nổ hoành tráng, áp lực dành cho Warner Bros. là rất lớn. Hãng cần thu khoảng 800 triệu USD toàn cầu mới có thể hòa vốn. Với tên tuổi của đạo diễn Christopher Nolan, tin chắc "Tenet" có thể gặt hái thành công nhất định tại phòng vé toàn cầu./.

Lê Anh/VOV.VN
Theo: Variety

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/bom-tan-tenet-bat-ngo-chieu-som-sau-3-lan-doi-lich-vi-covid19-1075603.vov