'Bom tấn' nào sẽ nổ sau Icardi ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020?

Cùng BongdaPlus điểm qua 9 thương vụ có thể 'bùng nổ' trong mùa Hè 2020 sau khi PSG châm mồi lửa đầu tiên bằng bản hợp đồng với Mauro Icardi.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các CLB được dự báo sẽ rất thận trọng trong mua sắm, nhưng PSG đã chứng tỏ rằng những đội bóng nhà giàu vẫn sẵn sàng phá két để kích hoạt bom tấn nếu thực sự tìm được mục tiêu thích hợp.

Dưới đây là 9 "bom tấn có thể nổ" để tiếp nối thương vụ Icardi.

1. Jadon Sancho

Jadon Sancho.

Jadon Sancho.

Trợ lý Edin Terzic của HLV Lucien Favre cho hay: "Sancho là một cầu thủ trẻ và đóng vai trò rất quan trọng đối với chúng tôi. Tôi phải nói rằng, tin đồn chuyển nhượng đã ảnh hưởng tới Sancho. Chúng tôi phải ủng hộ cậu ấy theo cách tích cực. Tôi muốn mọi cầu thủ phải được hạnh phúc".

Tuy nhiên, nếu Sancho vẫn chơi hay như ở trận Dortmund đánh bại Paderborn với tỷ số 6-1 vào cuối tuần trước, M.U hay bất kỳ CLB nào cũng sẽ làm mọi cách để có anh, kể cả có phải chi nhiều tiền hơn vụ PSG mua Icardi.

2. Paul Pogba

M.U không thiếu tiền nhưng để tránh vi phạm luật công bằng tài chính, đội bóng có thể tính tới phương án bán bớt đi các cầu thủ không còn hữu dụng hoặc không còn mặn mà với CLB. Trong số này, cái tên Paul Pogba chắc chắn sẽ mang về cho M.U khoản lợi nhuận không nhỏ.

Với những đóng góp khiêm tốn của Pogba so với khoản phí 89 triệu bảng mà M.U dùng để mua anh từ Juventus cùng mức lương thuộc hàng "top" cộng thêm tâm lý luôn bất ổn, BLĐ đội bóng được cho đang cân nhắc việc chia tay Pogba. Lúc này, Juventus và Real đangrất muốn có nhà vô địch World Cup 2018.

3. Philippe Coutinho

Coutinho gần như chắc chắn sẽ bị Barca bán trong mùa Hè này. Hiện tại, có không ít đội bóng sẵn sàng mua ngôi sao người Brazil như Arsenal, Chelsea hay Tottenham. Barca được cho muốn bán Coutinho với giá 90 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với khoản tiền 130 triệu bảng mà họ từng trả cho Liverpool vào tháng 1/2018. Dù vậy, con số thực tế mà đội bóng Catalan có thể thu về từ Coutinonhiều khả năng chỉ đạt 71 triệu bảng.

4. Ousmane Dembele

Ngoài Coutinho, Dembele cũng là 1 trường hợp khác mà Barca không còn muốn níu giữ. Phía Barca được cho muốn bán bệnh binh người Pháp với giá 70 triệu bảng, thấp hơn nhiều con số 112 triệu bảng mà họ từng mua anh từ Dortmund vào Hè 2017. Tuy Dembele vẫn có khả năng tỏa sáng trong tương lai nhưng với tiền sử chấn thương dày đặc, rất khó để Barca thu được khoản tiền như thế. Dự kiến, đội bóng xứ Catalan chỉ có thể đẩy Dembele nếu chấp nhận giá 53 triệu bảng.

5. Erling Haaland

Mặc dù Haaland mới đếnDortmund vào tháng 1/2020 với phí 17,8 triệu bảng, tiền đạo người Na Uy vẫnđược liên hệ để ra đi với giá... 67 triệu bảng vào mùa hè 2020. Đội bóng quan tâm anh nhất đang là Real Madrid. Tuy nhiên, Dortmund không có nhu cầu bán Haaland vào lúc này. Do vậy, nếu Real thực sự "kết" Haaland, có lẽ họ phải chi nhiều hơn thế.

6. Kai Havertz

Tiền vệ tấn công thuộc biên chế Bayer Leverkusen cho thấy anh đang là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất thế giới. Lúc này, các CLB ở Ngoại hạng Anh mà tiêu biểu là M.U và Man City sẵn sàng mua cầu thủ được Transfermarkt định giá 70 triệu bảng. Tuy nhiên, Leverkusen chỉ chấp nhận nhả Havertz nếu thu được 90 triệu bảng.

7. Lautaro Martinez

Barca từ lâu đã coi Lautaro Martinezlà người kế thừa Luis Suarez trong tương lai. Phía Barca đã đưa ra nhiều gợi ý để Inter đồng ý nhường lại ngôi sao trẻ người Argentina nhưng chưa thành công. Inter dù không muốn nhưng cũng sẵn lòng bán Martinez nếu như có đội nào chịu chi ra 100 triệu bảng.

8. Kalidou Koulibaly

Trung vệ người Senegal được cho rất muốn rời Napoli để tới 1 CLB giàu tham vọng hơn, mức lương cao hơn và giúp anh có thêm các danh hiệu. M.U, Liverpool, Man City vẫn đang theo dõi Koulibaly. Trong khi đó, bộ ba PSG, Barcelona và Real Madrid đều đã rút lui khỏi thương vụ này. Mức phí để có Koulibaly ở thời điểm sau dịch bệnh Covid-19 là 80 triệu bảng.

9. Leroy Sane

Trong gần 1 năm qua, câu hỏi liệu Sane có về Bayern hay không liên tục xuất hiện trên báo chí. Phía Bayern được cho rất muốn có ngôi sao người Đức nhưng Man City không chấp nhận để anh ra đi với mức giá quá rẻ. Tháng 4 vừa qua, truyền thông Anh cho hay Bayern sẵn lòng bỏ ra 61 triệu bảng để mua Sane dù anh chỉ còn 1 năm hợp đồng với Man City.

Theo Khương Thượng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/-bom-tan-nao-se-no-sau-icardi-o-ky-chuyen-nhuong-he-2020/20200602083448344