'Bom tấn' Ký sinh trùng được vinh danh tại giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 14

Vượt qua các đề cử, 'Ký sinh trùng' (tên tiếng Anh 'Parasite') của đạo diễn Bong Joon Ho tiếp tục trở thành bộ phim xuất sắc nhất giải Điện ảnh châu Á lần thứ 14.

Ngày 28-10, lễ trao giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 14 (AFA) được tổ chức tại Bussan (Hàn Quốc) thông qua hình thức trực tuyến.

Bộ phim “Ký sinh trùng” đã “rinh” 4 giải thưởng tại 4 hạng mục khác nhau gồm: Phim xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất (Bong Joon Ho và Han Jin-won), Biên tập xuất sắc nhất (Yang Jinmo) và Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất (Lee Ha Jun).

Bộ phim "Ký sinh trùng" thắng 4/10 đề cử tại giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 14

Bộ phim "Ký sinh trùng" thắng 4/10 đề cử tại giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 14

Trước đó, bộ phim “Ký sinh trùng” từng giành chiến thắng lịch sử tại lễ trao giải Oscar 2020, trở thành bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải thưởng Phim xuất sắc nhất. Ngoài ra, phim còn giành giải 3 hạng mục quan trọng: Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Tại mùa giải AFA lần thứ 14 còn chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tác phẩm chất lượng và tài năng diễn xuất của các gương mặt diễn viên.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tài tử Lee Byung Hun, với vai diễn trong phim chính trị Hàn là “The Man Standing Next” (Người kế tiếp) giành chiến thắng. Đây là lần thứ hai giải Điện ảnh châu Á gọi tên tài tử sinh năm 1970 ở hạng mục này. Lee Byung Hun từng giành giải trong phim “Inside Men” (Âm mưu chính trường) vào năm 2016.

Tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất gọi tên Châu Đông Vũ trong phim “Em của thời niên thiếu” (tựa Anh Better Days) của đạo diễn Tăng Quốc Tường.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bom-tan-ky-sinh-trung-duoc-vinh-danh-tai-giai-thuong-dien-anh-chau-a-lan-thu-14-215418.html