Bom tấn hành động của Suzy, Lee Seung Gi khiến khán giả hoang mang

Tập cuối của phim 'Vagabond' phát sóng ngày 23/11 gây hoang mang trong cộng đồng mạng. Kết thúc mở của phim khiến khán giả dự đoán sẽ có phần 2.

Sau một chặng đường dài, bộ phim Vagabond (Lãng khách) đã đi đến hồi kết. Bom tấn truyền hình với sự tham gia của "tình đầu quốc dân" Suzy và Lee Seung Gi được khen vì giữ được sự gay cấn đến phút cuối.

Tạo hình tù nhân của Suzy trong phim khiến người hâm mộ hoang mang.

Tạo hình tù nhân của Suzy trong phim khiến người hâm mộ hoang mang.

Trong tập cuối, người xem đã biết được thân phận thật của "ông trùm" và phần nào các khúc mắc từ đầu phim. Trước đó, tạo hình Suzy trong trang phục tù nhân được tiết lộ khiến người hâm mộ hoang mang. Hàng trăm phán đoán về "ông trùm" và nữ chính gây tranh cãi trên mạng xã hội. Dù nhân vật phản diện đã lộ mặt nhưng Vagabond lại tạo một cú "plot twist" kích thích trí tưởng tượng của khán giả ở phút chót. Bộ phim kết thúc mở khi hai nhân vật chính gặp lại trong tình huống trớ trêu.

Chỉ 30 phút sau khi tập cuối kết thúc, từ khóa "Vagabond phần 2" đã đứng đầu lượt tìm kiếm cổng thông tin Naver xứ Hàn.

Với kết thúc bỏ ngỏ, không rõ ràng, số đông khán giả đều dự đoán phim sẽ có phần 2. Trước kia, thông tin phần 2 của bộ phim đã được đồn đoán nhiều do những khúc mắc trong phim không thể được giải đáp chỉ trong một tập cuối.

Gần đây trong cuộc phỏng vấn tại Thái Lan, nam diễn viên Lee Seung Gi chia sẻ: "Tôi muốn có phần 2 nhưng phía nhà sản xuất vẫn chưa có thông tin. Nếu nhận được phản hồi tốt từ khán giả có lẽ phần 2 sẽ được quay".

Tập cuối của Vagabond cũng đạt rating cao nhất trong tất cả các tập phim, với 13,1% tại Seoul. Điều này giúp Vagabond trở thành bộ phim thành công của đài SBS trong năm nay, luôn đứng đầu khung giờ chiếu phim tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

Suzy đăng ảnh chụp cùng Lee Seung Gi lên Instagram sau khi bộ phim kết thúc.

Vagabond là tác phẩm hành động gián điệp "gây sốt" tại Hàn Quốc. Bộ phim kể về một bê bối lớn liên quan đến chính trị và quốc phòng. Trong đó, chàng diễn viên đóng thế Cha Dal Gun (Lee Seung Gi) và điệp viên Go Hae Ri (Suzy) của NIS (Cục Tình báo Quốc gia) cùng đi tìm chân tướng sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Vagabond được xem là bom tấn truyền hình đặc sắc do kinh phí sản xuất lên đến 25 tỷ won (khoảng hơn 20 triệu USD). Bộ phim tái hiện những pha hành động gay cấn, mãn nhãn từ rượt đuổi, điều tra, cháy nổ đến đọ súng.

Vai diễn đột phá của Suzy trong Vagabond khiến công chúng bất ngờ và hoàn toàn bị chinh phục. Nữ diễn viên đang dần thoát mác "bình hoa di động" qua những kịch bản có chiều sâu và tâm lý nhân vật phức tạp. Các cảnh quay hành động nguy hiểm của nam chính Lee Seung Gi cũng nhận nhiều lời khen từ khán giả. Tài tử sinh năm 1987 từng liều mình đóng cảnh thoát khỏi chiếc xe hơi bị nổ tung mà không cần đến diễn viên đóng thế khi quay Vagabond.

Bảo Châu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bom-tan-hanh-dong-cua-suzy-lee-seung-gi-khien-khan-gia-hoang-mang-post1016870.html