Bom tấn 'Fast & Furious 9' tiếp tục dời lịch chiếu một năm vì Covid-19

Phần 9 của bom tấn tốc độ 'Fast & Furious' dự kiến khởi chiếu vào tháng 5/2020 nhưng vì diễn biến khó lường của dịch Covid-19, phim đã lùi đến 2/4/2021.

Mới đây, trên trang Twitter chính thức, nhà sản xuất bộ phim bom tấn "Fast & Furious" thông báo dời ngày phát hành phần 9 trễ hơn kế hoạch một năm vì dịch Covid-19.

Phần 9 của bom tấn tốc độ ăn khách "Fast & Furious" lùi lịch chiếu đến ngày 2/4/2021.

Phần 9 của bom tấn tốc độ ăn khách "Fast & Furious" lùi lịch chiếu đến ngày 2/4/2021.

Cụ thể nhà sản xuất chia sẻ: "Thật khó khăn để thông báo về việc dời lịch chiếu. Dù chúng tôi biết các bạn sẽ thất vọng khi phải chờ lâu hơn nữa nhưng quyết định được đưa ra để bảo đảm sự an toàn của mọi người".

Ngôi sao bộ phim, Vin Diesel cũng bày tỏ sự tiếc nuối “Chúng tôi hoàn toàn cảm nhận được tình yêu và sự mong đợi mà mọi người dành cho phần tiếp theo của Fast & Furious. Do đó, tôi cảm thấy đặc biệt khó khăn khi phải thông báo hoãn ngày phát hành bộ phim xuống một năm. Việc toàn bộ fan trên toàn thế giới không thể cùng lúc thưởng thứcF9 vào tháng 5 là điều hoàn toàn rõ ràng. Dẫu chúng tôi biết rằng các bạn sẽ thấy thất vọng khi phải chờ đợi lâu hơn, đây là quyết định cần thiết bởi an toàn tính mạng của mỗi người vẫn là điều quan trọng nhất”.

"Fast 9" là cuộc đụng độ của Dom (Vin Diesel) và em trai Jakob (John Cena).

Kinh phí sản xuất của "Fast & Furious 9" lên tới hơn 200 triệu USD. Với ba tập gần nhất, 75% doanh thu mỗi phần đến từ các thị trường ngoài nước. Trong khi đó hàng loạt rạp chiếu ở Trung Quốc, Italy, Ấn Độ và một số nước khác hiện đóng cửa vì dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Vì thế việc dời lịch phim là điều không thể tránh khỏi.

Trước đó, phần 9 cũng đã hoãn lịch chiếu một năm khiến người hâm mộ phải chờ đợi gần 3 năm mới được xem phần tiếp theo. Ngoài ra, phần phim thứ 10 và cũng là phần khép lại thương hiệu "Fast and Furious" được lên lịch ra mắt vào năm 2021. Nhiều khả năng phần phim cuối cùng sẽ tiếp tục bị dời lịch vì dịch Covid-19.

Phim còn có sự góp mặt của nữ minh tinh Charlize Theoron.

Loạt phim hành động tốc độ "Fast and Furious" hiện là thương hiệu thành công nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ. Với 8 phần phim, kể từ năm 2001 đến nay, thương hiệu này đã đem về cho hãng phim Universal tổng cộng hơn 5 tỷ USD./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/bom-tan-fast-furious-9-tiep-tuc-doi-lich-chieu-mot-nam-vi-covid19-1021222.vov