'Bom sex gốc Việt' phát tướng vì thụ tinh nhân tạo ở tuổi U50

Chung Lệ Đề phát tướng vì thụ tinh nhân tạo ở tuổi 48

Tham dự một sự kiện gần đây, Chung Lệ Đề gây sốc với thân hình quá khổ, không còn bóng dáng nữ hoàng gợi cảm nổi tiếng 25 năm qua.

Các kênh truyền thông Trung Quốc đua nhau đưa tin cô mang thai ở tuổi 48 hoặc cuộc sống quá sung túc nên cô dần xem nhẹ ngoại hình bản thân.

Trước những tin đồn này, Hoa hậu Hoa kiều năm 1993 đã lên tiếng giải thích về chuyện phát tướng.

Chung Lệ Đề gây sốc với thân hình phát phì.

Chung Lệ Đề gây sốc với thân hình phát phì.

Chung Lệ Đề khẳng định cô là người sống khoa học, chăm vận động, rất chú trọng ngoại hình, sức khỏe và tinh thần của bản thân. Cô đặt ra yêu cầu cao cho chính mình, sinh hoạt điều độ, không thức đêm, không giữ thói quen thiếu lành mạnh, cân bằng công việc, gia đình và nghỉ ngơi.

Nữ diễn viên chia sẻ cô tiến hành thụ tinh nhân tạo trong nửa năm nay. Thân hình cô mập lên do tác dụng phụ của quá trình này và các loại thuốc kèm theo.

"Tôi không ăn uống quá thoải mái đến mức béo lên. Tôi cũng chưa có thai, dù tôi vô cùng trông đợi một đứa con. Dù là trai hay gái, tôi tin đó cũng là món quà ông trời ban tặng cho chúng tôi. Tôi vẫn luôn không ngừng nỗ lực và chuẩn bị tâm lý tốt nhất", người đẹp bày tỏ.

Sinh năm 1970, Chung Lệ Đề từng được độc giả của tạp chí FHM Singapore bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á năm 2000.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970 tại Canada, có mẹ là người Việt Nam, bố là người Trung Quốc.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoa kiều 1993, cô thuận lợi dấn thân showbiz Hoa ngữ với hình tượng sexy táo bạo. Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi kết duyên với nam diễn viên - ca sĩ kém cô 12 tuổi Trương Luân Thạc.

Cặp đôi tổ chức đám cưới năm 2016, sau thời gian ngắn yêu nhau từ một show truyền hình thực tế.

Chung Lệ Đề và người chồng kém 12 tuổi Trương Luân Thạc.

Phong Kiều

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/chung-le-de-phat-tuong-vi-thu-tinh-nhan-tao-o-tuoi-u50-471958.html